25/10/2023 00:02 GMT+7

Hơn 500 thợ mỏ Nam Phi vẫn ở dưới lòng đất sau hết ca, nghi vấn bị bắt làm con tin

Ngày 24-10, hơn 500 thợ mỏ ở Nam Phi mắc kẹt dưới lòng đất trong hơn 36 giờ vì sự đối đầu giữa các công đoàn đối địch.

Một người thợ mỏ ở lối vào của một mỏ vàng tại Springs, Nam Phi ngày 24-10 - Ảnh: AP

Một người thợ mỏ ở lối vào của một mỏ vàng tại Springs, Nam Phi ngày 24-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, ban quản lý tại mỏ Gold One gần Johannesburg (Nam Phi) và Liên minh công nhân mỏ quốc gia (NUM), một trong hai công đoàn có liên quan, cho biết các thợ mỏ đang bị "bắt làm con tin".

Tình tiết cụ thể của vụ việc hiện chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nhân mỏ và Công đoàn Xây dựng (AMCU) đã phủ nhận việc giữ công nhân làm việc dưới lòng đất trái với ý muốn của họ. AMCU nói rằng các thợ mỏ thật ra đang biểu tình "ngồi".

"Khoảng 567 thành viên NUM đang bị các thành viên được cho của AMCU bắt làm con tin", người phát ngôn của NUM Livhuwani Mammburu nói.

Theo AFP, lẽ ra các thợ mỏ ở Springs đã quay trở lại mặt đất sáng 23-10 sau ca đêm, nhưng tới nay họ vẫn chưa xuất hiện.

Ông Mammburu cho biết nhóm thợ mỏ bao gồm khoảng 70 phụ nữ, một số ở độ tuổi trên 60.

Tranh chấp xoay quanh việc đại diện công đoàn tại mỏ, nơi NUM hiện là nhóm duy nhất được đăng ký chính thức.

AMCU cho biết phần lớn thợ mỏ đã đăng ký tham gia công đoàn này. Song AMCU vẫn chưa có đại diện chính thức - điều được cho là lý do dẫn đến cuộc biểu tình.

Người phát ngôn cảnh sát Dimakatso Nevhuhulwi cho biết các sĩ quan đang "ở chế độ chờ" và theo dõi tình hình trong khi các cuộc đàm phán giữa khu mỏ và các công đoàn đang diễn ra.

"Cảnh sát có thể xác nhận khoảng 550 công nhân mỏ được cho đã bị bắt làm con tin dưới lòng đất tại một mỏ ở Springs kể từ chủ nhật (ngày 22-10)", bà Nevhuhulwi nói.

NUM cho biết họ đã cử nhân viên y tế và một đội an ninh cung cấp thực phẩm cho các thợ mỏ. Song những người này cũng bị giữ dưới lòng đất.

NUM được thành lập năm 1982 bởi Tổng thống Cyril Ramaphosa. Hiện tổ chức này là liên đoàn công nhân mỏ lớn nhất Nam Phi.

Vì sao đảo chính liên miên tại các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi?Vì sao đảo chính liên miên tại các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi?

Các chuyên gia giải thích xu hướng đảo chính đáng lo ngại tại các quốc gia châu Phi gần đây là do tỉ lệ nghèo đói cao, sự quản lý yếu kém, và ảnh hưởng quá mức của Pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên