18/05/2012 13:51 GMT+7

HP lên kế hoạch cắt giảm 25.000 nhân sự

THANH TRỰC (Theo Bloomberg, Business Insider)
THANH TRỰC (Theo Bloomberg, Business Insider)

TTO - Trong chiến dịch giảm chi phí và tập trung đầu tư vào lĩnh vực then chốt, Hãng HP vừa lên kế hoạch cắt giảm nhân sự với số lượng lên đến 25.000 nhân công.

Thị trường máy tính 2012 tăng trưởng chậm

Lnri4fmM.jpgPhóng to

Meg Whitman, nữ giám đốc điều hành HP - Ảnh: Internet

Kế hoạch cắt giảm với số lượng chiếm gần 8% tổng nhân sự toàn cầu của hãng sản xuất máy tính hàng đầu thế giới. Trong đó, bao gồm 10.000-15.000 nhân sự thuộc nhóm các dịch vụ doanh nghiệp, tức các dịch vụ công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, đang trên đà suy giảm lợi nhuận.

Theo nguồn tin được giữ kín từ Bloomberg, kế hoạch cắt giảm này chưa chính thức và sẽ còn thay đổi về số lượng.

Tháng 9-2011, bà Meg Whitman chính thức nắm giữ cương vị giám đốc điều hành (CEO) HP, thay thế Leo Apotheker, và ngay lập tức từ bỏ kế hoạch ngưng hoạt động toàn bộ mảng sản xuất và kinh doanh máy tính cá nhân (Personal Systems Group), tiếp tục duy trì hoạt động và sáp nhập PSG với mảng kinh doanh thiết bị in ấn và hình ảnh của hãng.

Kế hoạch cắt giảm nhân sự sẽ được công bố cùng thời điểm công bố báo cáo doanh thu quý của HP. Ngoài cắt giảm nhân sự, HP sẽ tái đầu tư vào các mảng kinh doanh chủ lực của hãng.

Hiện HP vẫn là hãng sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, doanh số PC bán ra đang giảm dần do sự cạnh tranh từ nhóm sản phẩm máy tính bảng (tablet) theo xu hướng người tiêu dùng. Sự chuyển dịch chậm chạp sang môi trường điện toán đám mây (cloud computing) của các dịch vụ công nghệ thông tin từ HP cũng là một trở ngại lớn.

Theo ước tính của Brian Marshall, chuyên gia phân tích từ ISI Group, việc cắt giảm 18.000 nhân sự có thể giúp tiết kiệm 1,2 tỉ USD.

Đại diện HP từ chối bình luận về thông tin trên.

THANH TRỰC (Theo Bloomberg, Business Insider)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên