07/08/2023 09:57 GMT+7

Huế nghiên cứu lập bản đồ sạt lở đất

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xem xét thông qua đề tài nghiên cứu khoa học lập một bản đồ các vị trí địa lý dễ xảy ra sạt lở trên toàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu lập đề tài khoa học nghiên cứu về tình hình sạt lở đất trên địa bàn sau hàng loạt vụ sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020 - Ảnh: NHẬT LINH

Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu lập đề tài khoa học nghiên cứu về tình hình sạt lở đất trên địa bàn sau hàng loạt vụ sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 7-8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang nghiên cứu và sẽ trình UBND tỉnh xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học về sạt lở đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, đề tài nghiên cứu khoa học này được ấp ủ từ năm 2020, sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra liên tiếp ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Đề tài nghiên cứu khoa học về việc sạt lở đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất. Phạm vi đề tài cũng sẽ lập một bản đồ đánh giá tình trạng nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo hiểm họa thiên tai này trên toàn tỉnh.

Hiện nay, đề tài này đã thông qua 2 lần xem xét của hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ, hiện đang chờ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi đưa vào nghiên cứu thực tiễn.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các vị trí địa lý có nền địa chất yếu, dễ xảy ra sạt lở đất trên toàn tỉnh.

Ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết hiện nay trên địa bàn chỉ có một đề tài nghiên cứu sạt lở đất ở khu vực đường 71 dẫn lối lên hệ thống các thủy điện thượng nguồn sông Rào Trăng.

Đề tài này được thực hiện cách đây hơn 15 năm về trước. Tuy vậy hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn sử dụng những thông tin từ đề tài nghiên cứu này để cảnh báo sạt lở đất ở khu vực đồi núi huyện Phong Điền, A Lưới mỗi khi mùa mưa đến.

"Để đưa ra những cảnh báo về nguy cơ xảy ra hiện tượng sạt lở đất, hiện nay chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương tự rà soát các vị trí dễ xảy ra hiện tượng này để báo cáo trung tâm. Căn cứ vào lượng mưa, diễn biến thời tiết để chúng tôi đưa ra cảnh báo, thậm chí có thể yêu cầu địa phương di dời dân cư sống dưới khu vực bị đe dọa bởi sạt lở đến nơi an toàn", ông Hòa nói.

Mưa lũ, sạt lở ở Lai Châu làm 4 người chết, 3 người bị thươngMưa lũ, sạt lở ở Lai Châu làm 4 người chết, 3 người bị thương

Mưa lũ, sạt lở đất ở Lai Châu đã làm 4 người chết, 3 người bị thương, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên