10/01/2024 19:39 GMT+7

Jakarta đang chìm 25cm mỗi năm

Indonesia đang khẩn trương thực hiện kế hoạch xây dựng bức tường chắn biển khổng lồ nhằm ngăn chặn thủ đô Jakarta sớm chìm dưới biển.

Ước tính tới 2050, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ chìm 1/3 - Ảnh: BLOOMBERG

Ước tính tới 2050, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ chìm 1/3 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg, dự án xây tường chắn biển cho thủ đô Jakarta của Indonesia cần 3 giai đoạn để hoàn thành. Hai giai đoạn đầu tiên cần số tiền 164,1 ngàn tỉ rupiah (10,5 tỉ USD), còn giai đoạn thứ 3 chưa thể thống kê.

Ý tưởng này đã được ấp ủ hơn một thập kỷ nay, vì việc Jakarta đang chìm không phải mới. Tuy nhiên, Jakarta ngày một chìm nhanh hơn và đang là siêu đô thị có tốc độ chìm nhanh nhất thế giới.

Theo Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto, Jakarta đang chìm với tốc độ 25cm/năm, trong khi ngập lụt do thủy triều dâng lên tới 200cm/năm.

Thực tế này đòi hỏi Indonesia phải nhanh chóng hồi sinh kế hoạch xây dựng tường chắn biển.

Jakarta là nơi sinh sống của hơn 10 triệu người trên đảo Java. Có những khu vực của siêu đô thị này ngập tới 4m trong giai đoạn 1997 - 2005.

Với tốc độ hiện nay, các chuyên gia dự đoán rằng 1/3 thủ đô Indonesia sẽ bị nhấn chìm vào năm 2050 nếu cơ quan chức năng không hành động.

Lụt ở vùng ven biển Jakarta ước tính gây thiệt hại 2,1 ngàn tỉ rupiah/năm (gần 135 triệu USD) và có khả năng tăng lên 10 ngàn tỉ rupiah/năm (642,3 triệu USD) trong thập kỷ tới.

Để làm chậm quá trình chìm cho Jakarta, bên cạnh xây tường chắn biển, Indonesia đã hạn chế khai thác nước ngầm cũng như thúc đẩy xây dựng thủ đô mới Nusantara trị giá 34 tỉ USD trong rừng rậm Borneo.

Trong khi đó, quốc gia Đông Nam Á này sẽ bầu lãnh đạo mới vào ngày 14-2 và liệu người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo có tiếp tục theo đuổi các dự án hạ tầng quy mô lớn hay không vẫn còn là điều chưa rõ.

Hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đang dẫn đầu các cuộc khảo sát cử tri cho vị trí tổng thống. Trong buổi lễ công bố kế hoạch xây tường chắn biển vào ngày 10-1, ông Subianto tiết lộ dự án cần khoảng 40 năm để hoàn thành.

Do đó, ông Subianto cho rằng vấn đề lớn nhất là không rõ các nhà lãnh đạo chính trị có đủ tập trung, tư duy và có tầm nhìn về dự án hay không.

Thủ đô Jakarta sử dụng AI để giải quyết tắc nghẽn giao thôngThủ đô Jakarta sử dụng AI để giải quyết tắc nghẽn giao thông

Chính quyền Jakarta – đại đô thị với hơn 10 triệu dân của Indonesia phải tìm đến sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề giao thông vốn ngày càng trở nên trầm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên