09/09/2020 17:45 GMT+7

Kê khống khối lượng nhận tiền rồi tự ý dừng thi công

THẾ THẾ - TRUNG TÂN
THẾ THẾ - TRUNG TÂN

TTO - Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra việc kê khống khối lượng nhận tiền rồi tự ý dừng thi công, gây thất thoát ngân sách nhà nước tại dự án gần 40 tỉ đồng...

Kê khống khối lượng nhận tiền rồi tự ý dừng thi công - Ảnh 1.

Trạm xử lý nước thải xây dựng dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm nay - Ảnh: THẾ THẾ

Ngày 9-9, ông Vũ Văn Hưng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - xác nhận đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra sai phạm tại trạm xử lý nước thải gần 40 tỉ đồng bỏ hoang tại Cụm công nghiệp Tân An. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý để điều tra việc doanh nghiệp, cá nhân liên quan kê khống khối lượng nhận tiền rồi tự ý dừng thi công...

Theo hồ sơ, dự án trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân An được phê duyệt và khởi công năm 2012 với tổng số vốn hơn 37 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Dự án có diện tích trên 1.000m2, với tổng công suất 1.500m3/ngày do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là liên doanh giữa Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và Công ty Hà Giang Phước Tường, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 8-2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, bỏ hoang. 

Theo ghi nhận, dự án đã dừng thi công rất lâu, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm có nơi cao đến hơn 2m, các bể chứa nước mưa rất ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh...

Kê khống khối lượng nhận tiền rồi tự ý dừng thi công - Ảnh 2.

Thực tế nhà thầu thi công được 7 tỉ đồng nhưng đã nhận quyết toán 16 tỉ đồng rồi lặng lẽ dừng thi công, bỏ hoang công trình - Ảnh: THẾ THẾ

Dự án dang dở, người dân khu vực xã Cư Suê (Huyện Cư M’gar, Đắk lắk) và xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) gần đó đã gặp phải tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm nguồn nước.

Có nhà sát bên tường rào Cụm công nghiệp Tân An thuộc xã Ea Tu, ông N.Đ.Q. cho biết dự án này người dân đã chờ rất lâu và không biết bao giờ hoàn thành.

"Nước thải từ các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thường được xả thải theo các đường ống xuống thẳng hồ Ea Trum thuộc xã Cư Suê khiến mùa khô mùi hôi bốc lên nồng nặc, còn mùa mưa thì nước bẩn lênh láng", ông Q. than thở.

Trả lời về vấn đề này, ông Vũ Văn Hưng cho biết dự án này thành phố giao Ban quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột, đại diện chủ đầu tư và đã thanh toán 3 đợt cho đơn vị thi công trên 16 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 11-6-2019 của Trung tâm kiểm định - Sở Xây dựng Đắk Lắk, khối lượng thực tế chỉ hơn 7 tỉ đồng. 

Trong quá trình thi công, do nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng công việc, tiến độ thực hiện và tự ý dừng thi công nhiều năm mà không có lý do chính đáng.

Vì vậy, ngày 4-7-2019, UBND TP Buôn Ma Thuột đã thanh lý hợp đồng theo quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố đã rà soát hồ sơ để trình UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương điều chỉnh dự án để tiếp tục triển khai thi công những hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào hoạt động.

"UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị điều tra, làm rõ sai phạm liên quan đến dự án này", ông Hưng nói.

Đất đai khu công nghiệp: Nơi xài không hết, chỗ bỏ hoang Đất đai khu công nghiệp: Nơi xài không hết, chỗ bỏ hoang

TTO - Trong khi các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai thiếu đất cho phát triển công nghiệp thì các tỉnh thành An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng… lại bỏ hoang đất đai khu công nghiệp.

THẾ THẾ - TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên