02/05/2024 17:03 GMT+7

Kéo nhau vô rừng đặc dụng, vùng cấm để du lịch rồi... xả rác

Các địa điểm không khai thác du lịch ở Sơn Trà, hay treo biển cấm vào ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xuất hiện các nhóm người trẻ du lịch, cắm trại ngày càng nhiều.

Một nhóm bạn trẻ tắm suối ở thượng nguồn suối Mơ gần Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một nhóm bạn trẻ tắm suối ở thượng nguồn suối Mơ gần Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Dù cơ quan chức năng đã treo biển cấm, nhắc nhở nhiều, tình trạng này vẫn tái diễn.

Rủ nhau đi cắm trại vào vùng cấm rồi xả rác

Ghi nhận những ngày hè nắng nóng, đặc biệt trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến bán đảo Sơn Trà. 

Trong số những du khách lên Sơn Trà, có nhiều nhóm bạn trẻ kéo nhau xuyên rừng đặc dụng để đến những nơi còn hoang sơ chưa được khai thác du lịch.

X.Q. (24 tuổi) cùng nhóm bạn của mình đến cắm trại qua đêm ở Ghềnh Bàng cho biết: "Nhóm mình đi theo một lối đi xuyên rừng để xuống Ghềnh Bàng. Lối này nghe bảo do mấy người dân đi câu tự mở trước đó. Dù các lối đi này khá khó đi với nhiều vách đá dựng đứng, nguy hiểm, nhưng càng khó đi lại càng kích thích bọn mình khám phá".

Trên các hội nhóm du lịch, nhiều người vẫn chia sẻ hình ảnh cắm trại khu vực bãi Đá, Ghềnh Bàng… (Sơn Trà), thượng nguồn các con suối ở xã Hòa Bắc (Hòa Vang).

Điều đáng nói, nhiều nhóm sau khi tổ chức cắm trại, ăn uống đã không mang rác về, biến các nơi hoang sơ ở Sơn Trà và các con suối ở Hòa Bắc ngập ngụa rác thải.

Ngày 1-5, một người trẻ gặp nạn khi tắm ở biển Ghềnh Bàng may mắn được cứu sống - Ảnh: K.O.

Ngày 1-5, một người trẻ gặp nạn khi tắm ở biển Ghềnh Bàng may mắn được cứu sống - Ảnh: K.O.

Nhiều vụ chết đuối, cấm vẫn đi chui

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Trường Chinh, hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, cho biết hiện các bãi đá ven biển ở bán đảo Sơn Trà không được khai thác du lịch.

Tuy nhiên vì biển là nơi công cộng nên không cấm người đến biển, không thể xử phạt, mà chỉ túc trực nhắc nhở các hoạt động cắm trại ăn uống, đốt lửa… và đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đây.

"Dù vậy, để đến các bãi này phải đi xuyên qua rừng đặc dụng. Pháp luật đã quy định nghiêm cấm các hành vi xâm nhập vào rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền", ông Chinh nói.

Kéo nhau vô rừng đặc dụng, vùng cấm để du lịch rồi... xả rác- Ảnh 4.
Kéo nhau vô rừng đặc dụng, vùng cấm để du lịch rồi... xả rác- Ảnh 5.
Kéo nhau vô rừng đặc dụng, vùng cấm để du lịch rồi... xả rác- Ảnh 6.

Ghềnh Bàng (Sơn Trà) chưa đưa vào khai thác du lịch nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đến đây, nhiều nhóm cắm trại ăn uống, đốt lửa mặc biển báo cấm - Ảnh: Moon Black

Theo thông tin từ Công an xã Hòa Bắc, vài năm trở lại đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết đuối tại các khu vực suối. Mới đây nhất, vào ngày 24-3, một nam sinh lớp 11 tại TP Đà Nẵng cùng nhóm bạn lên khu vực Vũng Bọt chơi và chết đuối khi tắm ở suối này.

Ngoài Vũng Bọt, trên địa bàn xã Hòa Bắc còn một số điểm du lịch tự phát khác như khe Răm, suối Mơ cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo hạn chế người ra vào cắm trại, vui chơi tự phát, song vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm để tắm suối ở khu vực nước sâu. Trước tình trạng này, đầu tháng 4, địa phương phải dựng rào để cấm người dân xuống Vũng Bọt.

Vũng Bọt với nhiều đoạn suối nguy hiểm lại là nơi các bạn trẻ thích đến du lịch, dù đã có bảng cảnh báo - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Vũng Bọt với nhiều đoạn suối nguy hiểm lại là nơi các bạn trẻ thích đến du lịch, dù đã có bảng cảnh báo - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Trung tá Lê Văn Tư, trưởng Công an xã Hòa Bắc, cho hay lực lượng chức năng thường xuyên đi tuần, giải tán các nhóm tắm suối, cắm trại đêm tại các điểm vắng người. Tuy nhiên do địa bàn quá rộng, việc quản lý, kiểm tra của lực lượng chức năng cũng không thể bao quát hết. Nhiều nhóm thanh niên, sinh viên còn kéo lên tận rừng sâu cắm trại qua đêm.

Đà Nẵng dễ thương với nước cam, nước suối mời người bán vé số, xe ôm ngày nắng nóngĐà Nẵng dễ thương với nước cam, nước suối mời người bán vé số, xe ôm ngày nắng nóng

Nhiều người dân Đà Nẵng đặt những điểm mời nước miễn phí trên vỉa hè cùng lời nhắn dễ thương đến người mưu sinh khó khăn giữa trời nắng nóng kỷ lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên