07/04/2024 15:04 GMT+7

Khoảng 2.100 trẻ em thương vong vì tai nạn giao thông năm 2023

Ngày 7-4, tại khu vực tượng đài Cảnh sát nhân dân trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) diễn ra lễ phát động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2024" và ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024.

Lễ phát động hưởng ứng

Lễ phát động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2024" và ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024 - Ảnh: LÂM HẢI

Chương trình do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Kim Thành - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết tai nạn giao thông luôn là vấn đề mang tính toàn cầu.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,35 triệu người và làm cho hơn 50 triệu người bị thương tật vĩnh viễn.

Ông Thành thẳng thắn chỉ ra tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn lớn. Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2023, tỉ lệ trẻ em thương vong là 7,8% tổng số nạn nhân tai nạn giao thông, với khoảng 2.100 trẻ em thương vong (khoảng 900 trẻ em ra đi vĩnh viễn).

"Những hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với nhiều cá nhân, gia đình và cả cộng đồng", ông nói.

Do đó ông đề nghị đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện và vận động người xung quanh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, đã uống rượu bia - không lái xe, không dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Anh Ngô Văn Cương - bí thư Trung ương Đoàn - cũng cho biết năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong đó vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông như không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chủ động nhường đường, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi khi tham gia giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, mặc áo phao khi đi đò…

Tại lễ phát động, ban tổ chức tuyên dương các đơn vị điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

Đồng thời trao tặng quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, tặng quà cho các gia đình nạn nhân trong đám cháy tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bên cạnh đó ra mắt đội camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông, đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông, đội tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.

Giảm vi phạm luật giao thông nhờ camera... Giảm vi phạm luật giao thông nhờ camera... 'chạy bằng cơm'

Nhờ các hình ảnh, đoạn video người dân ghi lại về tài xế lái xe vi phạm luật giao thông, công an nhiều tỉnh thành xác minh và xử lý vi phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên