11/02/2020 20:38 GMT+7

Khởi tố lái xe ‘phê’ ma túy tông chết tài xế Grab 64 tuổi rồi bỏ trốn

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế 'phê' ma túy lái xe hơi tông chết tài xế Grab và nữ tiếp viên hàng không trọng thương.

Khởi tố lái xe ‘phê’ ma túy tông chết tài xế Grab 64 tuổi rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTO

Liên quan vụ "Xe hơi tông chết tài xế Grab 64 tuổi và làm nữ tiếp viên hàng không bị thương", chiều 11-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong được xác định là người lái xe hơi gây tai nạn trên đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận) sáng 30-1. Tai nạn làm tài xế Grab Lê Mạnh Thường (64 tuổi) tử vong và chị Nguyễn Thị Bích H. (30 tuổi, tiếp viên một hãng hàng không) bị thương nặng.

Theo thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, sau khi tài xế gây tai nạn bỏ trốn, công an điều tra truy xét. Sau đó, xác định tài xế chính là Nguyễn Trần Hoàng Phong nên vận động gia đình đưa Phong ra trình diện.

Đến 22h30 tối 1-2, gia đình đã đưa Phong đến Công an quận Phú Nhuận trình diện. Qua kiểm tra ma túy, cơ quan chức năng xác định Phong dương tính với ma túy.

Đến ngày 11-2, sau nhiều ngày tạm giữ để củng cố hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Hoàng Phong.

Khởi tố lái xe ‘phê’ ma túy tông chết tài xế Grab 64 tuổi rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Đám tang tài xế Grab Lê Mạnh Thường - Ảnh: TTO

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 5h30 sáng 30-1, một xe hơi 5 chỗ chạy trên đường Hồng Hà hướng từ ngã ba Phan Đình Giót về ngã tư Hoàng Minh Giám.

Khi đến trước số 123Hồng Hà, lái xe không làm chủ tốc độ, lao sang trái đường đụng vào xe máy tài xế Grab Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích H. chạy hướng ngược lại. Sau khi gây ra tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường.

Tai nạn làm ông Thường bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu, nhưng đến khoảng 9h sáng 30-1 đã qua đời tại bệnh viện. Riêng chị H. bị bể xương đầu gối, gãy xương chậu, hiện đang được điều trị.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng một xe hơi, một xe máy.

Nguyên nhân ban đầu là tài xế xe hơi chạy vào đoạn đường cong không giảm tốc độ, không làm chủ tay lái, để xe lao sang trái đường gây ra tai nạn.

CMND, giấy phép lái xe giả

Theo điều tra ban đầu, xe hơi gây tai nạn do ông P. (ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên. Sau đó, ông P. giao cho ông Th. (giám đốc một công ty vận tải ở quận Tân Bình) để làm dịch vụ cho thuê xe.

Đêm 29-1, có một người sử dụng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (ngụ quận 3) đến nhà ông Th. (quận Tân Bình) thuê xe hơi đi tỉnh Bình Thuận.

Đến sáng 30-1, người này đến lấy xe hơi chở 4 người (2 nam, 2 nữ) và sau đó xảy ra tai nạn.

Ngày 31-1, Công an quận Phú Nhuận mời anh H.T.S. lên làm việc. Khi đối chiếu hình trong CMND và giấy phép lái xe thì không giống anh S.. Bản thân anh S. cũng khẳng định không có thuê xe và chở ai gây tai nạn.

Sau đó, Công an quận Phú Nhuận tìm ra tài xế gây tai nạn là Nguyễn Trần Hoàng Phong và xác định giấy CMND, giấy phép lái xe mà Phong đi thuê xe đều là giả.

Tài xế xe hơi tông chết bác tài Grab 64 tuổi ra trình diện, dương tính ma túy Tài xế xe hơi tông chết bác tài Grab 64 tuổi ra trình diện, dương tính ma túy

TTO - Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tìm ra tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong và vận động gia đình đưa Phong ra trình diện, sau hai ngày người này lái xe hơi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên