Xe
19/10/2023 17:00 GMT+7

Không chỉ xe đạp mà cả người chạy bộ cũng đi vào làn ô tô

Không chỉ xe đạp, một số người chạy bộ cũng đi vào làn ô tô, tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn giao thông.

Chạy bộ ở làn đường dành cho ô tô - Video: ĐÀO TRỌNG VIỆT

Trong video được chia sẻ lên mạng xã hội, một người đàn ông đang chạy bộ trên đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng. Đáng chú ý, người này chạy trên mép làn đường dành cho ô tô.

Được xem là một trong những con đường đẹp nhất Hải Phòng, lòng đường Lê Hồng Phong được chia làm 4 khu vực cho ô tô, xe máy với 3 dải phân cách cứng. Hai bên đường vẫn có vỉa hè rộng rãi cho người đi bộ.

Nhưng một số người chạy bộ quyết định chạy sát dải phân cách ở làn đường dành cho ô tô, thay vì vỉa hè.

Một phần có thể xuất phát từ thực tế một vài đoạn vỉa hè đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng. Hồi tháng 4-2023, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra lại tình trạng vỉa hè tuyến đường này.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đó cũng không phải lý do để người chạy bộ đi vào làn ô tô.

Người chia sẻ video cho biết: "Chạy bộ là một môn thể thao rất tốt, chạy bộ buổi sáng lại càng tốt vì thời tiết mát mẻ. Bản thân tôi cũng chơi môn chạy bộ. Tuy nhiên, chạy bộ dưới lòng đường, ở làn đường cho ô tô với tốc độ ô tô được phép đi tối đa 60km/h thì không tốt. Thể thao để sống khỏe mạnh, đừng để thể thao biến mình thành tàn tật".

Sau khi xem video, một số cư dân mạng cho rằng nên "thông cảm cho nhau một chút" và "vui vẻ nhường nhịn nhau tham gia giao thông".

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đã phản bác lại quan điểm này. "Cái gì cũng vin hai chữ thông cảm nên giao thông muôn đời nát. Luật là luật, đã chia làn để xe chạy còn cố vào chạy bộ là sao? Đến lúc bị đâm thì ai thông cảm cho người lái xe?", một người bày tỏ.

Một cư dân mạng còn chỉ ra ở đây không chỉ có người chạy bộ, đạp xe, mà ngay cả một số người đi bộ thể dục cũng rất hồn nhiên xuống đường. Hành vi này gây nguy hiểm cho chính người chạy bộ và những người tham gia giao thông khác.

Theo nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định có thể bị phạt 60.000-100.000 đồng.

‘Xe đạp cũng là hung thần đường phố’‘Xe đạp cũng là hung thần đường phố’

"Bấy lâu nay, 'hung thần đường phố' thường chỉ những phương tiện lớn như xe buýt, xe bồn, xe tải đi một cách bạt mạng. Song theo tôi thấy, xe đạp cũng là một hung thần trên đường", một độc giả chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên