28/01/2024 15:23 GMT+7

Không có điện không thể chuyển đổi số, phải hoàn thành đường dây 500kV đúng hạn

Cần đổi mới cách làm để đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Ông Đỗ Minh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết đã tổ chức họp để tháo gỡ vướng mắc đất rừng - Ảnh: N.KH.

Ông Đỗ Minh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết đã tổ chức họp để tháo gỡ vướng mắc đất rừng - Ảnh: N.KH.

Ngày 28-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến tại Thanh Hóa với 9 địa phương, nơi có đường dây 500kV đi qua, sau khi dành riêng một ngày (27-1) đi thị sát tại 4 điểm vị trí móng cột ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa, động viên công nhân, người lao động thực hiện dự án.

Tổ chức 2 kỳ họp hội đồng nhân dân bất thường để gỡ vướng đất rừng

Là địa phương có tới 202 vị trí móng cột nhưng việc bàn giao mặt bằng chậm, ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi bàn giao đất, địa phương mới đo đạc, kiểm đếm, thông báo thu hồi, xác định nguồn gốc đất, áp giá và bồi thường.

Tuy nhiên, việc thông báo mốc của chủ đầu tư chậm hơn các địa phương nên mới chỉ thông báo thu hồi 171/202 vị trí móng cột và vận động được 15 vị trí người dân bàn giao.

Thủ tướng đến công trường động viên công nhân làm đường dây 500kV kéo điện ra Bắc

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho hay do đây là dự án đặc biệt quan trọng, cấp bách nên cách làm có đổi mới.

Thực tế, HĐND tỉnh đã tổ chức tới hai kỳ họp bất thường để thông qua việc chuyển đổi sử dụng đất rừng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất rừng để làm đường tạm vào thi công.

Do đó, ông Tuấn kiến nghị giao cho địa phương thẩm quyền phê duyệt nội dung này; chủ đầu tư sớm bàn giao hồ sơ hành lang tuyến để tỉnh triển khai, bàn giao cuốn chiếu mặt bằng; tham gia những công việc đủ năng lực.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Anh - chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - lại bày tỏ lo lắng khi theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh, dự án đường dây 500kV mạch 3 sẽ giải tỏa công suất hơn 2.000MW từ miền Trung ra Bắc.

Cũng bởi, dự án được nối với các nhà máy nhiệt điện như nhiệt điện Quảng Trạch 1 (1.200MW), nhiệt điện Vũng Áng 2 (1.200MW), Quỳnh Lập 1 (1.200MW), Công Thanh (600MW)…

“Nếu kết hợp tất cả dự án này thì đường dây 500kV mạch 3 mới hiệu quả” - ông Hoàng Anh kiến nghị Chính phủ nên bàn giao lại cho Nhà nước thực hiện khi hiện nay tỉ lệ nguồn điện của Nhà nước còn 48%.

Cũng sốt ruột khi còn nhiều việc phải làm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng đây là dự án quan trọng quốc gia, đi qua nhiều địa phương nên dễ có tâm lý chủ quan, phụ thuộc vào chủ đầu tư.

Do đó, ông đề nghị cần Chính phủ sớm xem xét giao trách nhiệm cho các tỉnh quyết định chủ trương tác động vào rừng để làm các công trình tạm phục vụ thi công chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Các bộ ngành và địa phương làm việc hết sức mình, gắn trách nhiệm rõ ràng.

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV - Ảnh: NGỌC AN

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV - Ảnh: NGỌC AN

Hoàn thành đường dây 500kV vào tháng 6 để không thiếu điện

Lắng nghe từng ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lại tính chất quan trọng của dự án. Bởi không có điện thì không thể chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đặc biệt nhu cầu phát triển đất nước luôn luôn phải bổ sung năng lượng, khi 1% tăng trưởng điện phải tăng trưởng hơn 1,5%, để thấy tính quan trọng của năng lượng, điện.

“Chúng ta không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Rút kinh nghiệm năm 2023 để thiếu điện, nên Chính phủ, Thủ tướng quan tâm việc này từ sớm từ xa” - ông nhấn mạnh cần làm việc với tinh thần “cấp cứu” để không thiếu điện, từ đó tính toán, phân tích nguyên nhân, giải pháp triển khai đường dây 500kV hiệu quả, đúng tiến độ.

“Để triển khai dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, chủ đầu tư với địa phương để giải quyết và tháo gỡ vướng mắc khó khăn.

Đặc biệt cần đổi mới cách làm, trước đây chỉ có chủ đầu tư thôi nhưng giờ các địa phương cùng vào cuộc, cùng nhau làm” - Thủ tướng giao hai phó thủ tướng và bộ trưởng Bộ Công Thương giám sát công việc, tháo gỡ về đất rừng...

Với tinh thần là làm xuyên Tết, ngày nghỉ, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng thắng mưa, thắng rét, chỉ bàn làm không bàn lùi. Tuy nhiên, ông yêu cầu các đơn vị quan tâm tới người lao động, đặc biệt là ngày Tết, ngày nghỉ, chăm lo đời sống và động viên anh em.

Qua những việc này, Thủ tướng cho rằng kinh nghiệm rút ra cần có quyết tâm cao hành động lớn, quyết liệt, đã nói là phải làm, cam kết là phải thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm, có khen thưởng phù hợp.

Gấp rút xây đường dây 500kV mạch 3 ra Bắc, hoàn thành tháng 6-2024 để giảm thiếu điệnGấp rút xây đường dây 500kV mạch 3 ra Bắc, hoàn thành tháng 6-2024 để giảm thiếu điện

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên