28/01/2024 09:54 GMT+7

Không có giấy chứng tử của chồng, UBND có được xác nhận cho vợ độc thân không?

Khi làm thủ tục xác nhận độc thân cho vợ thì có cần giấy chứng tử của người chồng không?

Anh tôi mất, giấy chứng tử của anh cha mẹ tôi đang giữ nhưng chị dâu lên xã xin cấp giấy chứng nhận độc thân và đã được cấp. Xin hỏi, nếu không có giấy chứng tử của chồng thì UBND có được xác nhận cho vợ độc thân không?

Bạn đọc Phan T.M. (TP.HCM) gửi câu hỏi.

Luật sư Võ Công Hạnh (Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế) trả lời về việc cấp giấy chứng nhận độc thân như sau:

Giấy xác nhận độc thân là giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của một người: đã kết hôn, đã ly hôn, chưa từng kết hôn với ai… Và theo điều 22 nghị định 123/2015/NĐ-CP, giấy này được sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn và mục đích khác như bổ sung hợp đồng vay vốn, xác định về tài sản riêng hoặc tài sản chung của vợ chồng… 

Luật sư Võ Công Hạnh

Luật sư Võ Công Hạnh

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều 37 nghị định 123/2015/NĐ-CP thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Nếu không có giấy chứng tử của chồng mà UBND xã vẫn xác nhận cho vợ độc thân tùy từng trường hợp có thể đúng hoặc sai, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất: Trường hợp vợ đã từng có chồng nhưng đã ly hôn và có quyết định ly hôn thì UBND cấp xã, nơi thường trú của người vợ thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp thứ 2: Trong trường hợp người chồng không có giấy chứng tử nhưng có quyết định của tòa án về việc tuyên bố người chồng đã chết thì việc UBND cấp xã xác nhận cho người vợ độc thân là phù hợp theo quy định pháp luật.

Trường hợp thứ 3: Trường hợp người chồng tuy đã chết nhưng không có giấy chứng tử thì người vợ nếu có các giấy tờ khác thay thế giấy chứng tử ví dụ như đơn xác nhận việc tử được UBND có thẩm quyền xác nhận; Lý lịch đảng viên có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Bản khai lý lịch quan hệ nhân thân trong giải quyết giao dịch dân sự về thừa kế, trong đó người thân của người chết khai các thông tin về họ tên, năm sinh, thời điểm, địa điểm chết của người để lại di sản, thông tin về cha mẹ, vợ chồng, con… của người để lại di sản; …có thể cung cấp cho UBND cấp xã để làm căn cứ chứng minh xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp thứ 4: Nếu người chồng chết từ rất lâu, nhưng chưa làm giấy chứng tử, tuy nhiên nếu UBND cấp xã không yêu cầu người vợ xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh sự kiện chết mà vẫn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người vợ là trái quy định pháp luật về hộ tịch.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Địa phương bảo cắt khẩu lâu rồi, không chịu cấp giấy chứng tử cho người thânĐịa phương bảo cắt khẩu lâu rồi, không chịu cấp giấy chứng tử cho người thân

Nhà tôi có người thân mất tại TP.HCM. Khi về quê xin cấp giấy chứng tử thì chính quyền địa phương không cấp, bảo người nhà tôi đã cắt hộ khẩu lâu rồi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên