29/06/2023 15:08 GMT+7

Kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 29-6, UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700-2023).

Kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 1.

Các đại biểu dự kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết năm 1700, tướng quân Nguyễn Hữu Cảnh đã vâng lệnh chúa Nguyễn thảo phạt Chân Lạp thành công, ông xếp đặt công việc an ninh, chính trị, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó lui quân về đóng tại cù lao Ông Chưởng (thuộc huyện Chợ Mới, An Giang ngày nay). 

Trong thời gian ở đây, ông đã lâm bệnh nặng và mất tại Rạch Gầm (Mỹ Tho), được truy tặng chức Hiệp Tấn Công Thần đặc tấn Chưởng Dinh, thụy là Trung Cần.

Do công lao to lớn nên khi ông mất, nhà Nguyễn đã phong tặng ông nhiều tước vị như triều Gia Long thứ 9 (1810). Ông được liệt thờ vào miếu Khai quốc công thần; triều Minh Mạng thứ 12 (1831) phong tước Vĩnh An Hầu; đời Tự Đức phong Lễ thành hầu.

Có thể nói Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là vị tướng có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, khai hoang lập ấp, trị an ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Châu Đốc - An Giang nói riêng, đã trải qua vài thế kỷ nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông còn mãi khắc ghi với người dân nơi đây.

Kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc (thứ 2 từ trái sang) - và các đại biểu cúng viếng, tưởng niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

"Kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Châu Đốc cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của ông đối với địa phương cũng như đất nước. Đồng thời giáo dục truyền thống cao đẹp, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giữ gìn bản sắc văn hóa lịch sử dân tộc, tôn vinh công đức người xưa để thế hệ trẻ học tập noi theo, cùng góp sức xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp", ông Tuấn nói.

Lễ kỷ niệm được duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác cùng với các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với các bậc tiền nhân có công khai mở, trấn an vùng đất Châu Đốc, cầu mong để mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn hưng thịnh, muôn dân được an lành, ấm no, hạnh phúc.

Kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 3.

Đình thần Châu Phú tại TP Châu Đốc là nơi thờ phụng Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ông Tuấn đề nghị Ban quản lý di tích cấp quốc gia đình Châu Phú (nơi thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh) cần tiếp tục thực hiện các nghi lễ theo nghi thức truyền thống đúng phong tục, tập quán của địa phương, dân tộc; cần quan tâm công tác tu bổ, phục hồi di tích cấp quốc gia đình Châu Phú góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tưởng nhớ công lao của danh thần Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh…

Rực rỡ lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu CảnhRực rỡ lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

TTO - Sáng 18-6, lễ giỗ lần thứ 319 của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã diễn ra tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (P. Long Bình, Q.9, TP.HCM), với nhiều hoạt động nghi lễ trang nghiêm cùng các tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên