08/01/2019 09:07 GMT+7

Lãi suất năm 2019 có thể giảm?

LÊ THANH thực hiện
LÊ THANH thực hiện

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Phước - quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - nhận định như trên, đồng thời dự báo năm 2019 tỉ giá VND/USD chỉ tăng 1,5-2,5% và nếu tận dụng tốt các cơ hội, lãi suất có thể giảm 0,75%.

Lãi suất năm 2019 có thể giảm? - Ảnh 1.

Tỉ giá năm 2019 được dự báo tăng khoảng 1,5-2,5%. Trong ảnh: giao dịch ngoại tệ tại một phòng giao dịch ngân hàng ở TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Chúng tôi báo lạm phát 2019 ở mức 3,4-3,5%. Nếu tận dụng tốt các cơ hội cả trong và ngoài nước, có thể hạ lãi suất cho vay bình quân khoảng 0,75%/năm.
Ông Trương Văn Phước

Ông Phước nói năm 2019 thị trường thế giới còn nhiều biến động nhưng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô VN các năm qua được xác lập khá vững chắc là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế tiếp tục đạt tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn, lãi suất và tỉ giá tiếp tục ổn định.

Đừng lo thiếu vốn

* Doanh nghiệp kỳ vọng năm 2019 tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn mức 7,08% của năm 2018, nhu cầu vốn sẽ cao hơn, liệu ngân hàng có đáp ứng?

- Những năm qua Chính phủ kiên trì theo đuổi đổi mới mô hình tăng trưởng, không quá dựa vào vốn nhưng điều này cần có thời gian. Vì thế, chúng ta vẫn phải tận dụng vốn và lao động bên cạnh tăng chất lượng, các nhân tố tổng hợp phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, tín dụng vẫn là kênh quan trọng phục vụ tăng trưởng dù chúng ta đang cải tổ thị trường tài chính, tăng tính hiệu quả trong thị trường vốn.

Đừng lo thiếu vốn bởi tín dụng giờ đây không còn dàn trải. Điểm nổi bật trong năm 2018 là tín dụng được tập trung vào những dự án hiệu quả, khu vực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và hạn chế ở những lĩnh vực rủi ro.

Nhờ đó, tín dụng tuy tăng thấp hơn những năm trước nhưng tăng trưởng kinh tế lại cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2019 cần tiếp tục phát huy cách làm này. Nếu tín dụng tăng trưởng xấp xỉ như năm 2018, khoảng 15% vẫn có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao hơn.

Có thể giảm lãi suất

* Năm 2018, lạm phát tại VN khá thấp, liệu năm 2019 có hi vọng lãi suất giảm thêm?

- Lãi suất và lạm phát luôn luôn tương tác chặt chẽ với nhau và có ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Không loại trừ Mỹ không tăng thêm lãi suất USD vì lạm phát của Mỹ đang chững lại, tỉ lệ thất nghiệp không giảm thêm mà có khả năng tăng.

Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc, phát đi tín hiệu không thắt chặt chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vốn đang rất khó khăn.

Tại VN, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia từng dự báo lạm phát năm 2019 là 3,6%.

Nhưng với những dữ liệu mới cập nhật, chúng tôi dự báo lạm phát thấp hơn, ở mức 3,4-3,5% vì các lý do sau: năm 2019 giá xăng dầu thế giới dự báo không tăng hoặc chỉ tăng rất nhẹ; tổng cầu hàng hóa trên thế giới ổn định, thậm chí suy giảm so với năm 2018 vì tác động của chiến tranh thương mại; Mỹ sẽ giảm nhịp độ tăng lãi suất, nếu vậy USD sẽ tăng không nhiều.

Các lý do này tạo điều kiện thuận lợi hơn để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tỉ giá linh hoạt và chủ động hơn. Từ đó, có thể dự báo năm 2019 lãi suất, gồm cả huy động và cho vay tiếp tục ổn định. Nếu tận dụng tốt các cơ hội cả trong và ngoài nước, có thể hạ lãi suất cho vay bình quân khoảng 0,75%/năm.

Tỉ giá có thể tăng nhẹ

* Bất chấp biến động trên thế giới, năm 2018 VND khá ổn định. Ông dự báo thế nào về việc tăng tỉ giá VND/USD trong 2019?

- Phần lớn các chuyên gia trên thế giới đều cho rằng từ nay đến tháng 6-2019 USD trên thế giới có thể tăng giá thêm nhưng từ tháng 7 trở đi đến cuối năm 2019 sẽ mất giá.

Năm 2018 khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, đồng nhân dân tệ mất giá rất mạnh. Nhiều quốc gia đã chủ động phá giá đồng tiền của họ để ứng phó và thị trường chứng khoán quốc tế biến động cực mạnh.

Nhưng ở VN lại khác, chúng ta có những chính sách linh hoạt. Nhờ vậy trong năm 2018 VND là một trong những đồng tiền có mức độ mất giá rất thấp. Với những nhân tố như thế, dự báo tỉ giá VND/USD năm 2019 tăng 1,5-2,5%.

Tăng trưởng tín dụng 2019 sẽ khoảng 14%

Tại buổi họp báo thông tin về kết quả điều hành năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước hôm 7-1, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 14%, tập trung hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Cũng theo bà Hồng, tín dụng đến cuối năm 2018 tăng khoảng 14% so với cuối năm 2017. Mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng năm 2018 phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn; trung - dài hạn khoảng 9-11%/năm.

L.THANH

Ngân hàng đua lãi suất huy động, lên gần 9%/năm Ngân hàng đua lãi suất huy động, lên gần 9%/năm

TTO - Cuộc đua lãi suất huy động ngày càng gay cấn khi mức lãi suất huy động cao nhất đã lên mức 8,6%, còn huy động qua hình thức trái phiếu đầu tư, mức lãi cao nhất là 9,8%.

LÊ THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên