05/08/2019 16:19 GMT+7

Lần đầu tiên vượt eo biển Anh bằng ván bay phản lực

ÂN ĐÌNH
ÂN ĐÌNH

TTO - Nhà phát minh người Pháp Franky Zapata là người đầu tiên vượt thành công eo biển Manche bằng ván bay phản lực.

Franky Zapata là người đầu tiên vượt thành công eo biển Anh bằng ván trượt bay

Zapata khởi hành từ vùng Sangatte thuộc ngoại ô thành phố Calais (Pháp) vào lúc 6:17 GMT ngày 4-8 trước khi hạ cánh an toàn ở vịnh Margaret gần thành phố Dover.

Ván được cấp năng lượng bằng bình nhiên liệu kerosene trong balô, và đã hoàn thành hành trình dài 35,4 km trong 22 phút.

"Chúng tôi đã tạo ra thiết bị này 3 năm trước... và bây giờ đã có thể vượt eo biển thành công, điều này thật điên rồ", Zapata nói với phóng viên, trước khi bật khóc vì xúc động.

"Dù đây có trở thành một sự kiện lịch sử hay không, thì tôi cũng không phải là người quyết định, mà thời gian sẽ trả lời", anh nói thêm.

Zapata nói với đám đông ở Dover rằng mình đã đạt vận tốc lên đến 170 km/giờ trong chuyến bay. Thách thức lớn nhất là việc thay nhiên liệu bằng cách đổi sang một chiếc balo khác.

Trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 25-7, anh đã bị mất thăng bằng và rơi xuống biển trước khi đến được chiếc tàu mang balo nhiên liệu. Lần này anh đã sử dụng một chiếc tàu với sàn lớn hơn, với 3 trực thăng hộ tống đi kèm.

Zapata trở nên nổi tiếng sau màn trình diễn trước đám đông trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp hôm 14-7.

Quân đội Pháp đã bày tỏ sự quan tâm với công nghệ này, và tài trợ cho công ty Z-AIR của anh 1,4 triệu USD.

ÂN ĐÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên