27/10/2023 17:44 GMT+7

Lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo 'nóng' xử lý tình trạng thiếu nguồn máu điều trị, cấp cứu bệnh nhân

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết đã có chỉ đạo giải pháp xử lý ngay vấn đề thiếu máu và chế phẩm máu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và sẽ có giải pháp lâu dài cho vấn đề này.

Ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 27-10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo cung cấp thông tin quý 3-2023 và thông tin các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương (1-1-2004 - 1-1-2024).

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt vấn đề thành phố có giải pháp nào xử lý vấn đề đang "nóng" không chỉ của thành phố Cần Thơ mà còn của các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đó là tình trạng thiếu máu cùng chế phẩm máu cấp cứu và điều trị đang xảy ra tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ - cho biết thời gian qua việc làm hồ sơ mời thầu gặp khó khăn do các văn bản hướng dẫn từ các bộ ngành có thay đổi. Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân khách quan đó, còn có nguyên nhân chủ quan là các cơ quan, đơn vị liên quan chưa phối hợp nhịp nhàng, nên công tác đấu thầu làm chậm.

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã đấu thầu hơn 300 mặt hàng vật tư, trang thiết bị, trong đó có 47 mặt hàng trong quá trình xây dựng thầu thì giá có thay đổi, nên phải lập thành hồ sơ riêng và đến nay UBND thành phố Cần Thơ đã ký phê duyệt.

Theo ông Hiển, những trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thì đến nay UBND thành phố đã phê duyệt, công việc còn lại là chính bệnh viện phải làm. Như báo cáo của bệnh viện thì thời gian mời thầu là khoảng 25 ngày, sau đó sẽ tiến hành mua các mặt hàng đã đấu thầu.

"Trước mắt tôi chỉ đạo bệnh viện liên hệ với các bệnh viện tuyến trên để xin mua, mượn; giao cho lãnh đạo Sở Y tế có văn bản, gặp người ta để làm việc này, đó là cái trước mắt, còn căn cơ lâu dài thì mình phải mua.

Nếu lãnh đạo Sở Y tế không liên hệ được thì UBND thành phố sẽ liên hệ để tranh thủ giải quyết vấn đề đang thiếu trước mắt", ông Hiển nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đây không phải là lần đầu Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ ra thông báo kêu cứu về cạn kiệt máu ở ngân hàng máu.

Việc thiếu máu và các chế phẩm máu trong khu dự trữ máu của bệnh viện đã xảy ra từ đầu năm 2023, tình hình ngày thêm căng thẳng trong mấy tháng qua là do khó khăn và chậm tiến độ trong đấu thầu mua sắm. Bệnh viện không còn túi lấy máu cũng như hóa chất, vật tư để xét nghiệm, gạn tách chế phẩm máu.

Sóc Trăng đề nghị Cần Thơ hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu máu cấp cứu, điều trị bệnh

Mới đây, UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ cho biết những năm qua, các cơ sở y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, đã được Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cung cấp nguồn máu và các chế phẩm máu đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên gần đây, tình trạng khan hiếm nguồn máu và chế phẩm máu tại các cơ sở y tế trong khu vực kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trung bình mỗi tháng cần từ 800 đến 1.000 đơn vị máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

"UBND tỉnh Sóc Trăng rất mong UBND thành phố Cần Thơ quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận máu, đảm bảo nguồn máu và chế phẩm máu cung cấp cho các cơ sở y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng", UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị.

Thiếu máu, chế phẩm máu ngày càng trầm trọng ở miền TâyThiếu máu, chế phẩm máu ngày càng trầm trọng ở miền Tây

Ngày 20-10, ông Nguyễn Xuân Việt - giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ - cho hay phải tiếp tục có công văn báo cáo khẩn nhờ hỗ trợ do ngân hàng máu đang thiếu máu trầm trọng, chỉ còn 28 đơn vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên