13/05/2023 04:21 GMT+7

Lấy HCV xong, đội tiếp sức nữ sang tiếp sức cho đội nam

Các cô gái đội tiếp sức 4x400m hỗ trợ hồi phục cho các đồng nghiệp nam sau khi hoàn thành phần thi đấu ở SEA Games 32.

Đội tiếp sức nữ hỗ trợ phục hồi cho các đồng nghiệp nam sau khi hoàn thành nội dung  tiếp sức 4x400m - Thực hiện: HOÀNG TÙNG - Nguồn: VTV Sports

Tối 12-5, điền kinh Việt Nam thi đấu hai nội dung cuối cùng tại SEA Games 32 là 4x400m nữ và 4x400m nam.

Ở phần thi 4x400m nữ, đội tiếp sức của Việt Nam gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Ngọc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 33,05 giây.

Đây là kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp, đội tiếp sức nữ điền kinh Việt Nam thống trị nội dung 4x400m. Tại SEA Games 28 năm 2015, các VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền xác lập kỷ lục 3 phút 31,46 giây.

Bước sang phần thi 4x400m nam, bốn vận động viên Quách Công Lịch, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn chỉ cán đích thứ tư chung cuộc. 

Thành tích của đội nam là 3 phút 09,65 giây, thua Malaysia, Thái Lan và Philippines.

Ở nội dung này, đội tiếp sức gồm Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng từng giành huy chương vàng SEA Games 30 với thành tích 3 phút 08,07 giây.

SEA Games 32: Điền kinh Việt Nam mất ngôi vị số 1 vào tay Thái LanSEA Games 32: Điền kinh Việt Nam mất ngôi vị số 1 vào tay Thái Lan

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ giành được 12 huy chương vàng trên tổng số 47 nội dung của SEA Games 32, qua đó mất ngôi vị số 1 vào tay Thái Lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên