19/02/2022 11:46 GMT+7

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 19-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022).

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử Rừng Thông, huyện Đông Sơn - nơi đón Bác Hồ về thăm năm 1947 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cách đây 75 năm, ngày 20-2-1947, lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Rừng Thông, huyện Đông Sơn là nơi dừng chân để nói chuyện với cán bộ, nhân sĩ, trí thức của tỉnh. 

Tại đây, Bác Hồ chỉ rõ vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn, đức tính của người cán bộ cách mạng. Người nói: "Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu".

Ngày 13-6-1957, Thanh Hóa vinh dự được đón Bác Hồ về thăm lần thứ hai. Nói chuyện với gần 4.000 cán bộ và nhân dân, Bác khen ngợi, ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp: "Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó".

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bác Hồ (bìa phải) nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 1957 - Ảnh tư liệu

Năm 1960, Bác Hồ lại dành thời gian về thăm Thanh Hóa lần thứ ba. Trong chuyến thăm này, Bác đến Sầm Sơn, nói chuyện với ngư dân xóm Vinh Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn).

Gặp gỡ và trao đổi với cán bộ địa phương, Bác Hồ căn dặn: "Nếu nơi đây có một hệ thống dịch vụ khách sạn và có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát để tới Hòn Mê thì sẽ thu được nhiều của cải".

Ngày 11-12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa lần thứ tư. Chuyến thăm này Bác Hồ dành thời gian thăm Hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định, thăm Nhà máy cơ khí Thanh Hóa. Người khen phụ nữ Yên Trường có nhiều thành tích. Bác đến tận phân xưởng xem công nhân làm việc, thăm nơi ở của công nhân, thăm Trường công nhân kỹ thuật.

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) tháng 12-1961 - Ảnh tư liệu

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa - Ảnh 4.

Bác Hồ với các cháu Trường mầm non thị xã Thanh Hóa năm 1961 - Ảnh: tư liệu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 19-2, ông Đỗ Trọng Hưng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa - nhấn mạnh kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào báo công với Bác về những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. 

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song kinh tế của tỉnh vẫn giữ vững đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,85%. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 8 cả nước, tổng thu ngân sách đạt 40.000 tỉ đồng.

"Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, nghị quyết 37 của Quốc hội khóa XV để Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước, một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn" - ông Hưng khẳng định.

Những vai Bác Hồ nổi tiếng của nghệ sĩ Tiến Hợi Những vai Bác Hồ nổi tiếng của nghệ sĩ Tiến Hợi

TTO - Khi làm phim Hà Nội mùa đông năm 46, đạo diễn Đặng Nhật Minh phải tìm diễn viên khác vào vai Bác Hồ vì nghệ sĩ Tiến Hợi bận diễn trong Nam, nhưng không tìm được ai phù hợp hơn, cuối cùng ông quyết định đợi bằng được nghệ sĩ Tiến Hợi.


HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên