20/07/2020 17:39 GMT+7

Lũ ập vào nhà điều hành, thủy điện 82MW ở Hà Giang dừng hoạt động

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành của Nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Lũ ập vào nhà điều hành, thủy điện 82MW ở Hà Giang dừng hoạt động - Ảnh 1.

Lũ xuất hiện trên địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang sáng 20-7 - Ảnh: KIỀU NAM

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đêm 19 rạng sáng 20-7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và một số công trình tại huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Mèo Vạc và Bắc Quang.

Tại khu vực xã Thái An, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành Nhà máy thủy điện Thái An (công suất 82 MW), khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Mưa lớn kèm dông làm 17 nhà ở xã Đồng Tâm và xã Tân Thành (huyện Bắc Quang) bị tốc mái, 1 nhà ở xã Trung Thành (huyện Vị Xuyên) bị sạt lở đất đá vào nhà.

Nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đến khu vực Nhà máy thủy điện Thái An bị sạt lở, hư hỏng.

Đường tỉnh từ Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm đang thi công (đoạn qua xã Thái An, huyện Quản Bạ) bị sạt lở taluy dương theo chiều dài tuyến đường 700m, với khối lượng 100m3 đất, đá vùi lập mặt đường, rãnh dọc bị vùi lấp 300m...

Lũ ập vào nhà điều hành, thủy điện 82MW ở Hà Giang dừng hoạt động - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại thủy điện Thái An - Ảnh: HỒNG DUYÊN

Sáng cùng ngày, cCủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ và chỉ đạo khắc phục tại khu vực Nhà máy thủy điện Thái An.

Tại đây, ông Sơn yêu cầu các ngành chức năng và lãnh đạo nhà máy phối hợp thống kê tình hình thiệt hại, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể, huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Ông Sơn cũng yêu cầu các ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần theo dõi, bám sát tình thời tiết, khí hậu, không được lơ là, chủ quan, tổ chức trực nghiêm túc 24/24h để xử lý thông tin kịp thời.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 20-7 đến ngày 22-7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 22-7 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cũng vừa có công văn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đập và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Nhiệt độ trung bình ở Hà Nội tăng cao nhất 50 năm qua Nhiệt độ trung bình ở Hà Nội tăng cao nhất 50 năm qua

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết năm 2020, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc hầu hết cao hơn, riêng Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 2,2-2,7 độ, còn nhiệt độ trung bình ở Hà Nội cao nhất 50 năm qua.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên