12/10/2020 11:18 GMT+7

Lũ khả năng lại vượt đỉnh 1999, Quảng Trị đối mặt với ngập trên diện rộng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đêm 11, rạng sáng 12-10, tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa rất to, phổ biến 200mm. Dự báo trưa đến chiều nay lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên 7,40m, trên lũ lịch sử năm 1999 là 0,11m. Tỉnh Quảng Trị đối mặt với ngập trên diện rộng.

Lũ khả năng lại vượt đỉnh 1999, Quảng Trị đối mặt với ngập trên diện rộng - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Hoài, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho rằng đợt mưa lũ vừa qua nhiều nơi còn thiếu kỹ năng, còn chủ quan, chỉ đạo còn trên giấy tờ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 10-12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng nay, mưa lũ đã làm 18 người chết, 14 người đang mất tích, 109.034 nhà bị ngập. Có 17 tàu/106 người bị nạn, trong đó 11 tàu bị chìm, 6 tàu bị sự cố, đã cứu hộ an toàn được 99 người, 3 người bị chết, 4 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị mất tích.

Đến hết ngày 11-10, còn 176 xã, phường/94.277 hộ bị ngập sâu 0,3-1,8m, cá biệt có nơi ngập sâu đến 3m.

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết đêm 11, rạng sáng 12-10, tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa rất to, phổ biến 200mm trong khoảng 6 giờ.

"Chúng tôi nhận định hiện nay lũ tại Quảng Trị vẫn ở mức cao và nguy hiểm. Lúc 7h, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) 5,19m, với lượng mưa lớn như vậy, khả năng trưa đến chiều nay lũ trên sông Thạch Hãn lên 7,40m, trên lũ lịch sử năm 1999 là 0,11m", ông Lâm nói

Theo ông Lâm, dự báo trong ngày hôm nay ở Trung bộ tiếp tục có mưa đến hết ngày 13-10 nên lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị tiếp tục dao động ở mức cao. Sông Kiến Giang, Thạch Hãn lên lại, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum xuống dần.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc tại khoảng 100 điểm trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49A, 49B (Thừa Thiên Huế), đường hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị), Quốc lộ 15 (Quảng Bình).

"Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM ở một số nơi ngập cục bộ tại Huế thì ngành đường sắt đã phong tỏa, cấm tàu. Hiện đang tổ chức vận chuyển hành khách 'tăng bo' để đảm bảo an toàn", đại diện Bộ Giao thông vận tải nói.

Lũ khả năng lại vượt đỉnh 1999, Quảng Trị đối mặt với ngập trên diện rộng - Ảnh 2.

Nước lũ vây quanh những ngôi làng ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đại diện tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lớn, các hồ chứa thủy điện của EVN quản lý đang vận hành theo quy trình liên hồ, đơn hồ. Trong đó có xả điều chỉnh của liên hồ chứa thủy điện A Lưới, Quảng Trị, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, tổng lượng xả qua tràn đến 7h sáng nay đã giảm rất nhiều so với đêm qua, xuống dưới 1.000m3/s.

Ông Trần Quang Hoài, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết hiện mưa lũ ở Trung Bộ gây thiệt hại không nhỏ và chưa khắc phục được hết, ta lại chuẩn bị đối mặt với 2 cơn bão số 7 và số 8. 

"Thiên tai đợt vừa qua rất lớn, tác động vượt quá khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng của chúng ta. Ngoài những nguyên nhân khách quan thì nhiều nơi còn thiếu kỹ năng, còn chủ quan, chỉ đạo còn trên giấy tờ, chưa chỉ đạo thực tế ở hiện trường, vụ việc tàu Vietship vừa qua là một ví dụ", ông Hoài nhắc nhở.

Theo ông Hoài, cơn bão tới đây sẽ phức tạp hơn bão số 6 rất nhiều khi đi qua đảo Hải Nam và các hình thái thời tiết khác. Thiệt hại trên biển trong thời gian qua là không nhỏ, cần tiếp tục thông tin hướng dẫn kiểm đếm tàu thuyền.

"Đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, có phương án, chỉ đạo để đảm bảo cho các tàu vãng lai và tàu neo đậu ở các cửa sông năm nào cũng bị ảnh hưởng", ông Hoài lưu ý.

Ông Hoài cũng yêu cầu các hồ chứa ở khu vực miền Trung đang xả lũ theo quy định liên hồ chứa. "Đề nghị, EVN cần theo dõi, chặt chẽ việc xả lũ, tăng cường thông tin cho hạ du trong bất kỳ tình huống xả lũ nào", ông Hoài nói.

Huế tiếp tục ngập sâu

photo-1

Toàn cảnh ngập lụt TP Huế nhìn từ tòa nhà Vinpearl Huế - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-10 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lũ trên sông Hương đã đạt đỉnh lúc 0h ngày 12-10 với mức 4,18m và hiện nay đang xuống. Trong khi đó, lũ trên sông Bồ đang lên và ở mức rất cao.

Mực nước lúc 6h ngày 12-10 trên sông Hương tại Kim Long 3,89m, trên báo động 3 0,39m. Trên sông Bồ, tại Phú Ốc 5,12m, trên báo động 3 0,62m. Trên sông Truồi, tại cầu Truồi 3,06m. Sông Ô Lâu, tại Phong Bình 3,20m..

Dự báo 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Lũ trên sông Hương và các sông khác tiếp tục dao động ở mức cao.

Do nước lũ ở mức cao, tình trạng ngập lụt sâu xảy ra trên diện rộng và kéo dài tại TP Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc.

Ghi nhận tại TP Huế sáng 12-10 mưa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống. Các tuyến đường trung tâm TP nhiều nơi ngập nặng, nhất là khu vực phường Xuân Phú, TP Huế, như Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Nguyễn Hữu Thọ, Phùng Chí Kiên…

TẤN LỰC

Nước sông Thạch Hãn lại lên nhanh, dân vùng ven đối phó với đợt lũ thứ 3 trong 5 ngày Nước sông Thạch Hãn lại lên nhanh, dân vùng ven đối phó với đợt lũ thứ 3 trong 5 ngày

TTO - Sau đêm mưa liên tục, rạng sáng 12-10, nước sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lại lên nhanh, dân vùng ven sông lo đối phó với đợt lũ thứ 3 trong 5 ngày.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên