21/09/2021 15:45 GMT+7

Lùi kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 vì COVID-19

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Thông báo được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) đưa ra, theo đó thời điểm bắt đầu kỳ thi sẽ được dời lại đến tháng 12-2021 thay vì đầu tháng 10.

Lùi kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 vì COVID-19 - Ảnh 1.

Một thí sinh tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia những năm trước - Ảnh: H.N

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 12-12 năm nay. 

Trước đó, ban tổ chức kỳ thi đã thông báo dự định chia sự kiện thành 2 đợt vào tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, do diễn biến dịch COVID-19 tại một số địa phương vẫn còn phức tạp, không thể tiến hành kế hoạch cũ.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, năm 2021 sẽ có khoảng 600 thí sinh từ nhiều trường nghề trên cả nước tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia. Các thí sinh sẽ tranh tài 35 nghề, trong đó 29 nghề được tổ chức theo hình thức xã hội hóa.

Năm nay đối tượng tham gia đã được mở rộng. Theo đó, học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có độ tuổi dưới 60 đều được đăng ký.

Trước đây, người tham gia kỳ thi chỉ là học sinh, sinh viên, người lao động trẻ tuổi từ 23-25. Theo ban tổ chức, việc mở rộng đối tượng cũng góp phần lan tỏa phong trào rèn nghề, phát triển kỹ năng lao động, tôn vinh kỹ năng nghề trong cộng đồng.

Đoàn Hà Nội thắng áp đảo tại Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2020 Đoàn Hà Nội thắng áp đảo tại Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2020

TTO - Với 23 giải vàng, 7 giải bạc, 9 giải đồng, 5 giải khuyến khích, đoàn Hà Nội thắng áp đảo tại Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2020.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên