17/12/2023 19:59 GMT+7

Mark Zuckerberg xây khu phức hợp có hầm ngầm chuẩn bị cho ngày tận thế?

Theo tờ New York Post, dự án bí mật cho thấy ông trùm truyền thông xã hội Zuckerberg đang cố gắng che giấu sự chuẩn bị cho ngày tận thế của mình.

Mark Zuckerberg mua mảnh đất ở Hawaii vào năm 2014 với 170 triệu USD - Ảnh: TELEGRAPH

Mark Zuckerberg mua mảnh đất ở Hawaii vào năm 2014 với 170 triệu USD - Ảnh: TELEGRAPH

Khu phức hợp Koolau Ranch của tỉ phú Mark Zuckerberg ở đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii (Mỹ) gồm hơn 10 tòa nhà, hai biệt thự trung tâm và nối nhau bằng một đường hầm khổng lồ.

Đường hầm này dẫn đến nơi trú ẩn dưới lòng đất gọi là "Zuckerbunker" rộng 5.000m², có cửa thoát hiểm. Ngoài ra, trong hầm còn có kho chứa thực phẩm và năng lượng riêng.

Theo tờ New York Post, dự án bí mật cho thấy ông trùm truyền thông xã hội Zuckerberg đang cố gắng che giấu sự chuẩn bị cho ngày tận thế của mình.

Khu phức hợp Koolau Ranch ở đảo Kauai của người sáng lập Facebook đã được xây dựng một phần và đang trở thành một trong những dự án xây dựng tư nhân tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại - theo điều tra của tạp chí công nghệ Wired về hồ sơ tài sản của vị tỉ phú và các cuộc phỏng vấn với nhà thầu.

Bản kế hoạch cho thấy nơi trú ẩn có ít nhất 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm, đồng thời các nhà khách rải rác. Một nhóm 11 ngôi nhà trên cây “hình đĩa” được nối nhau bằng các cây cầu dây.

Hầm ngầm dưới lòng đất có không gian sinh hoạt và phòng máy với cửa thép và bê tông “chống cháy nổ”, tạp chí Wired đưa tin.

Theo các bản thiết kế xây dựng, lối ra vào toàn bộ các tòa nhà của khu phức hợp có cửa khóa điện tử và cách âm. Trong khi thư viện có cửa bí mật hoặc cửa “mù”.

Theo một công nhân, camera giám sát có “khắp mọi nơi”. Và theo kế hoạch xây dựng khu phức hợp, chỉ riêng một tòa nhà nhỏ hơn đã có hơn 20 camera.

Trong khi đó, các tính năng khác cho thấy giám đốc điều hành Meta có thể đang lên kế hoạch cho một ngày tận thế nào đó.

Theo nguồn tin của tạp chí Wired, khu phức hợp hoàn toàn tự cung tự cấp nước. Một bể chứa nước đường kính 17m và cao 5,5m cùng hệ thống máy bơm được đặt trong khu đất. Nơi đây cũng có trang trại chăn nuôi và trồng trọt để cung cấp thực phẩm.

Zuckerberg cũng xây một bức tường cao 1,8m xung quanh khu nhà.

Tập đoàn Meta không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các thông tin trên.

Người phát ngôn của Zuckerberg chỉ nói với tạp chí Wired: "Tỉ phú Zuckerberg đã chi 170 triệu USD để mua đất xây dựng trang trại, nơi ông, vợ và các con coi như tổ ấm của mình".

Các tỉ phú Jeff Bezos và Bill Gates đặt cược lớn vào đất nông nghiệpCác tỉ phú Jeff Bezos và Bill Gates đặt cược lớn vào đất nông nghiệp

TTO - Trong khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, về chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế, các tỉ phú càng lo lắng hơn. Và họ đang đổ xô vào một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải: đất nông nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên