15/04/2024 12:02 GMT+7

Mật phục nhiều ngày mới bắt được nghi phạm cưa hạ cây gỗ cao hơn 18m

Theo Đồn biên phòng Pù Nhi, để bắt được 5 nghi phạm cưa hạ cây gỗ cao hơn 18m trong rừng phòng hộ Pha Dương, 16 cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải theo dõi, mật phục nhiều ngày trong rừng.

Gốc cây gỗ vừa bị cưa hạ ở khu vực rừng Pha Dương, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) - Ảnh: Đồn biên phòng Pù Nhi cung cấp

Gốc cây gỗ vừa bị cưa hạ ở khu vực rừng Pha Dương, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) - Ảnh: Đồn biên phòng Pù Nhi cung cấp

Liên quan đến vụ việc "Cưa 1 cây gỗ rừng về làm nhà, 5 người bị bắt" mà Tuổi Trẻ Online đăng ngày 13-4, có bạn đọc thắc mắc, đặt câu hỏi: "Cơ quan chức năng đã mật phục, theo dõi tại sao lại không ngăn chặn được việc cưa cây?".

Sáng 15-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Lê Đình Thọ - phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa - cho biết trước đó, ngày 10-3, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng đánh dấu một cây gỗ lớn tại khu vực Pha Dương để cưa hạ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, xác định cây gỗ mà đối tượng đánh dấu để cưa hạ nằm ở khu vực có nhiều cây gỗ lớn, thuộc rừng già Pha Dương, nhưng lúc đó chưa "khoanh vùng" chính xác là cây gỗ nào, Đồn biên phòng Pù Nhi đã lập kế hoạch mật phục, theo dõi, đấu tranh để bắt giữ đối tượng phá rừng.

Để đến được khu vực rừng này, cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải đi bộ hết 6 giờ đồng hồ, vượt qua nhiều đèo dốc, đường trong rừng hiểm trở.

Đơn vị chia thành hai tổ công tác, mỗi tổ 8 người. Mỗi tổ công tác vào khu vực rừng Pha Dương nằm mật phục 5 ngày, sau đó đổi ca.

Những ngày nằm mật phục trong rừng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chỉ ăn lương khô, uống nước đóng chai.

Từ giữa tháng 3 đến những ngày đầu tháng 4, tổ công tác tuần tra, rà soát, mật phục trong khu vực rừng Pha Dương nhưng chưa phát hiện đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Đến gần 9h ngày 10-4, tổ mật phục nghe tiếng cưa máy trong khu vực rừng Pha Dương.

Từ chỗ nằm mật phục, tổ công tác trèo qua đèo dốc hiểm trở, phải mất hơn 30 phút mới tiếp cận được hiện trường nơi có tiếng máy cưa gỗ. Khi bộ đội biên phòng đến nơi thì nhóm nghi phạm đã cưa hạ cây gỗ trước đó.

Một khúc gỗ vừa bị cưa hạ ở khu vực rừng Pha Dương, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) - Ảnh: Đồn biên phòng Pù Nhi cung cấp

Một khúc gỗ vừa bị cưa hạ ở khu vực rừng Pha Dương, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) - Ảnh: Đồn biên phòng Pù Nhi cung cấp

"Bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó nghiêm cấm mọi người vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ khai thác gỗ trái phép.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền miệng đến với người dân hiệu quả chưa cao. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức mật phục, bắt giữ người khai thác gỗ trái phép để răn đe, giáo dục và ngăn chặn việc phá rừng" - trung tá Lê Đình Thọ cho biết thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, lúc 9h30 ngày 10-4, tại khu vực Pha Dương ở bản Cơm, xã Pù Nhi, tổ công tác của Đồn biên phòng Pù Nhi đã bắt quả tang 5 người dùng cưa xăng cưa một cây gỗ rừng tự nhiên trái phép.

Tại hiện trường, các nghi phạm vừa cưa hạ một cây gỗ có chiều dài 18,2m; chu vi gốc 243cm, đoạn giữa 210cm và áp ngọn 170cm cùng hai đoạn ngọn, mỗi đoạn dài 7m; cây gỗ này có khối lượng 8,11m3.

Công an huyện Mường Lát đang tiếp tục điều tra vụ việc này.

Cưa 1 cây gỗ rừng về làm nhà, 5 người bị bắtCưa 1 cây gỗ rừng về làm nhà, 5 người bị bắt

Công an huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra vụ 5 người dân vào rừng phòng hộ - rừng tự nhiên thuộc Đồn biên phòng Pù Nhi quản lý, cưa một cây gỗ rừng về làm nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên