02/05/2024 18:30 GMT+7

Mexico lần đầu tiên cho phép người bị tạm giam tham gia bầu cử

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico cho phép những người đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử được quyền tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới.

Mexico lần đầu tiên cho phép người bị tạm giam tham gia bầu cử- Ảnh 1.

Cử tri Mexico đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 - Ảnh: reuters.com

Ngày 25-4, Bộ An Ninh và Bảo vệ dân sự Mexico (SSCP) thông báo nước này lần đầu tiên trong lịch sử cho phép những người đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử được quyền tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới.

Thông báo cùng ngày của SSCP, cho biết theo phán quyết của Tòa án Bầu cử liên bang dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội, hơn 31.000 người đang trong quá trình tạm giam và chưa có bản án của cơ quan xét xử sẽ được đưa vào danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong thời gian từ ngày 6 - 20-5 tại các cơ sở tạm giam trên cả nước.

Người đứng đầu SSCP Rosa Icela Rodriguez cho hay cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiến hành diễn tập các tình huống giả định trong quá trình bỏ phiếu tại 282 cơ sở tạm giam của nước này, trong đó tập trung đông nhất tại các đô thị lớn như thủ đô Mexico City, các thành phố Monterrey và Veracruz.

Trong khi đó, theo ông Martin Faz - Chủ tịch Hội đồng Tổ chức bầu cử thuộc Viện Bầu cử quốc gia Mexico, phán quyết trên của Tòa án Bầu cử liên bang mang tính lịch sử, đồng thời là bước ngoặt của hệ thống tư pháp trong nỗ lực bảo vệ quyền công dân của những người đang bị tạm giam - những người chưa bị coi là phạm tội khi chưa qua xét xử.

Ông Faz cho biết thêm các hòm phiếu sẽ được đặt trong khuôn viên của các trại tạm giam, dưới sự giám sát nghiêm ngặt về an ninh của các lực lượng chức năng, cũng như giám sát về quy trình bỏ phiếu của đại diện các cơ quan hữu quan bao gồm chính quyền địa phương và Viện Bầu cử quốc gia (INE). Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định trong luật bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 2-6 tới. Các cử tri sẽ bỏ phiếu nhằm bầu tân tổng thống, 500 thành viên Hạ viện và 128 thành viên Thượng viện. Đây cũng là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện trên toàn bộ 32 bang vào cùng một thời điểm.

Theo dự báo của INE, cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ thu hút số lượng cử tri kỷ lục 98,6 triệu người, tăng 11% so với con số 90,8 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2018.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên