18/02/2019 19:01 GMT+7

Mổ cấp cứu giữa đêm, truyền 19 đơn vị máu cứu sản phụ hôn mê

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một sản phụ được đưa vào cấp cứu khẩn trong tình trạng hôn mê, mang thai lần 2 khoảng 31 tuần, thai lưu, chẩn đoán nhau bong non thể nặng, biến chứng rối loạn đông máu… đã được êkíp trực hồi sức cứu sống.

Mổ cấp cứu giữa đêm, truyền 19 đơn vị máu cứu sản phụ hôn mê - Ảnh 1.

Sản phụ đang được theo dõi tích cực tại khoa hồi sức tích cực - Ảnh: BV cung cấp

Ngày 18-2, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết sản phụ N.T.H. (28 tuổi, ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến cấp cứu trong tình trạng thai lần 2 khoảng 31 tuần lưu, bệnh nhân hôn mê.

Ngay lập tức bác sĩ trực đã thăm khám và tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy đây là trường hợp nhau bong non thể nặng (hội chứng Couvelaire), biến chứng rối loạn đông máu…

Xác định tình trạng có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân, dù đang là 1h30 sáng, êkíp đã tiến hành quy trình báo động đỏ và hội chẩn liên viện khẩn cấp, huy động các bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm của bệnh viện cùng Bệnh viện Huyết học và truyền máu Cần Thơ.

Sản phụ nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ cấp cứu, vừa xử trí hồi sức tích cực, truyền máu, kết hợp phẫu thuật lấy thai lưu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ kiểm tra thấy tử cung bầm tím, đờ tử cung, chảy máu nhiều, quyết định cắt tử cung bán phần, khâu cầm máu kỹ.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, điều trị, sản phụ được truyền tổng cộng 19 đơn vị máu và chế phẩm. Nhờ được xử trí kịp thời, hồi sức tích cực nên sau 48 giờ điều trị, hiện nay tình trạng sản phụ đã qua nguy kịch, tỉnh táo, ổn định tình trạng đông máu, đang được tiếp tục theo dõi đặc biệt tại khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức tích cực - chống độc.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt - phó trưởng khoa sản Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, nhau bong non là tình trạng nhau bám đúng vị trí nhưng bị bong sớm trước khi được sổ ra ngoài do có sự hình thành khối huyết tụ sau nhau. Khối huyết tụ lớn dần làm bong bánh nhau ra khỏi thành tử cung, cắt đứt sự trao đổi oxy giữa mẹ và con.

Hội chứng này thường xảy ra vào 3 tháng cuối thai kỳ hay trong lúc chuyển dạ. Vì vậy, sản phụ cần được thường xuyên khám theo dõi tình trạng thai tại bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt những tháng cuối thai kỳ.

Cứu thành công sản phụ thuyên tắc mạch phổi do tắc nước ối Cứu thành công sản phụ thuyên tắc mạch phổi do tắc nước ối

TTO - Sáng 28-1, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng - cho biết lần đầu tiên bệnh viện này cứu thành công một sản phụ thuyên tắc mạch phổi do tắc nước ối.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên