21/03/2024 13:46 GMT+7

Mở lòng với đứa trẻ tổn thương bên trong bạn

Việc bạn chọn cuốn sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong là một dấu hiệu chỉ ra rằng bạn đã sẵn sàng lắng nghe lời giải đáp về nỗi đau bên trong mình, để tự chữa lành và hồi đáp với cuộc sống.

Mở lòng với đứa trẻ tổn thương bên trong bạn- Ảnh 1.

Để thoát khỏi các vòng lặp tiêu cực, điều đầu tiên chúng ta cần làm là học cách chấp nhận đứa trẻ tổn thương bên trong và từng bước chữa lành nó.

Sự lảng tránh các vết thương tinh thần

Robert Jackman - chuyên gia trị liệu tâm lý nổi tiếng - đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và hỗ trợ vô số người chữa lành những đứa trẻ tổn thương bên trong họ.

Trong quá trình này, ông nhận thấy phần lớn mọi người đều đang vô thức lảng tránh vết thương của chính mình.

Rất nhiều người cho rằng họ hoàn toàn ổn với một tuổi thơ bình thường, không có nhiều biến cố. Tuy nhiên, chính suy nghĩ này đã khiến cho nỗi đau quá khứ tiếp tục ngự trị và biểu hiện ra ngoài bằng các phản ứng bốc đồng, hay những kiểu phản hồi cảm xúc thái quá.

Trong nhiều trường hợp, những biểu hiện tổn thương tâm lý đã không được nhìn nhận đúng cách, thậm chí một số người còn gán cho nó cái mác của "sự bốc đồng", "gây ảnh hưởng đến năng suất công việc"…

Theo Robert Jackman, bằng cơ chế tự phòng vệ, con người đã tự xoa dịu hoặc vờ như đã quên đi những tổn thương trong quá khứ. 

Thế nhưng, ta không ngừng rơi vào vòng lặp bi kịch; không ngừng tự trách. Đó là những dấu hiệu của vết thương tinh thần chưa được chữa lành.

Chúng ta đều biết lảng tránh không bao giờ là phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Để chấm dứt được tình trạng này, điều đầu tiên bạn cần làm là đối mặt và thừa nhận những vết thương tinh thần đã luôn đeo đẳng mình. Nếu bạn kiên nhẫn và chịu mở lòng, những chuyển biến tích cực sẽ đến.

Như Robert Jackman đã viết: "Quy trình chữa lành nhìn vượt lên trên phần bất ổn trong bạn để làm lộ diện phần tuyệt vời của bạn".

Học cách làm lộ diện phần tuyệt vời của bạn

Trong sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong, tác giả Robert Jackman đã gợi ý cho chúng ta một số công cụ hữu ích có thể áp dụng ngay lập tức để tự mình chữa lành: nhìn lại dòng sự kiện thời thơ ấu, viết thư trao đổi giữa phần trưởng thành và phần tổn thương, liên hệ những phản ứng bốc đồng trong hiện tại với nguyên nhân trong quá khứ, thiết lập ranh giới lành mạnh…

Thông qua các bài tập và câu chuyện của những người đã được chữa lành, Robert Jackman sẽ giúp bạn chữa lành và giải phóng những mô thức sai lệch bắt nguồn từ những vết thương quá khứ.

So với việc thay đổi người khác, thay đổi bản thân vẫn luôn dễ dàng, hiệu quả và ít mang lại thương đau hơn.

Thay đổi bản thân cho ta sự chủ động trong việc lựa chọn phương pháp và thời gian rèn luyện, đồng thời mang lại hiệu quả lâu dài hơn khi ta đã có cho mình sự chuẩn bị chu đáo nếu phải đối mặt với một người khác trong tình huống tương tự.

Nhìn chung, hành trình chữa lành đứa trẻ bên trong sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức của bạn. Có lúc, quá trình ấy còn khơi gợi vô vàn nỗi buồn khó tả thành lời.

Thế nhưng, một khi đã đi qua quy trình chữa lành, những vết thương lòng của bạn sẽ bắt đầu hợp nhất với phần trưởng thành có trách nhiệm, và bạn sẽ không còn cảm thấy bị lờ đi hay lạc lối nữa.

Từ đó, những phần tốt đẹp, tuyệt vời nhất của bạn sẽ bắt đầu lộ diện. Bạn đã trở thành người sáng tạo ra thế giới của mình một cách có ý thức, thay vì phản ứng với cuộc sống một cách bốc đồng.

Chữa lành đang như một thứ để kinh doanhChữa lành đang như một thứ để kinh doanh

Trong một xã hội nhiều tổn thương, lo lắng, bất an sau dịch COVID-19, người ta cần những thứ chữa lành hay cần những cuốn sách suy tư?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên