11/10/2023 12:38 GMT+7

Module của Nga trên ISS lần thứ 3 bị rò rỉ chất làm mát, chuyên gia nói gì?

'Xảy ra 1 lần thì bỏ qua, 2 lần có thể là do tai nạn, nhưng đến lần thứ 3 thì chắc chắn do hệ thống có vấn đề', chuyên gia vũ trụ nói về vụ rò rỉ mới trên ISS.

Chuyên gia cho rằng vụ rò rỉ trên module Nga là có vấn đề - Ảnh: AP

Chuyên gia cho rằng vụ rò rỉ trên module Nga là có vấn đề - Ảnh: AP

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết hệ thống tản nhiệt của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) tiếp tục bị rò rỉ chất làm mát lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một năm, dấy lên không ít lo ngại về chương trình không gian của nước này.

Trong thông báo trên ứng dụng Telegram, Roscosmos nói rằng vụ rò rỉ bắt nguồn từ bộ tản nhiệt dự phòng 11 năm tuổi được lắp đặt trên module Nauka của Nga.

Module Nauka là một phòng thí nghiệm khoa học đa năng được ghép nối với ISS, đóng vai trò như một bến cảng cho tàu vũ trụ và khoang chốt chặn cho phi hành gia.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sau đó xác nhận các phi hành gia không gặp bất kỳ nguy hiểm nào và thiệt hại do vụ rò rỉ gây ra cũng không đáng kể.

"Bộ tản nhiệt chính trên Nauka vẫn hoạt động bình thường, cung cấp khả năng làm mát cho toàn bộ module mà không gây ảnh hưởng đến phi hành đoàn và các hoạt động trên trạm vũ trụ", cơ quan vũ trụ của chính phủ liên bang Mỹ tuyên bố.

NASA cho biết các phi hành gia buộc phải đóng cửa sổ trạm vũ trụ phía Mỹ để "đề phòng ô nhiễm" lan qua.

Đây không phải lần đầu tiên phương tiện vũ trụ của Nga gặp sự cố rò rỉ.

Vào tháng 12-2022, các phi hành gia Nga đã phát hiện chất làm mát trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22 do nước này sản xuất tuôn ồ ạt ra ngoài không gian trong nhiều giờ liền. Sự cố khiến hai phi hành gia Nga và một phi hành gia Mỹ phải ở lại trạm ISS thêm một năm.

Chỉ 2 tháng sau đó, một vụ rò rỉ tương tự cũng xảy ra với tàu chở hàng tiếp tế Progress MS-21 được phóng lên thay thế vị trí của Soyuz MS-22.

"Xảy ra 1 lần thì bỏ qua, 2 lần có thể là do tai nạn, nhưng đến lần thứ 3 thì chắc chắn do hệ thống có vấn đề", nhà thiên văn học và chuyên gia vũ trụ Harvard Jonathan McDowell chia sẻ với Hãng tin AFP sau vụ việc.

Ông Jonathan cho rằng vụ rò rỉ trên module Nauka sẽ làm hệ thống khám phá không gian của Nga tiếp tục đánh mất uy tín vốn đã lung lay phần nào.

"Đặt vào bối cảnh họ (Nga) đã thất bại trong cuộc thăm dò Mặt trăng hồi tháng 8, mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn", nhà phân tích người Mỹ nói thêm.

Module của Nga trên Trạm vũ trụ ISS bị rò rỉ chất làm mátModule của Nga trên Trạm vũ trụ ISS bị rò rỉ chất làm mát

Đây là lần thứ 3 ghi nhận hiện tượng rò rỉ chất làm mát trên trạm ISS trong vòng một năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên