18/03/2024 12:50 GMT+7

Một ngày xảy ra 8 trận động đất ở Kon Plông, Kon Tum

Từ ngày 5 đến 18-3, Viện Vật lý địa cầu phát đi 24 bản tin động đất ở huyện Kon Plông, Kon Tum. Riêng ngày 16-3 có 8 đợt động đất. Tâm chấn ở Kon Tum nhưng người dân huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cũng ảnh hưởng.

Động đất khiến nền nhà của một hộ dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum bị nứt - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Động đất khiến nền nhà của một hộ dân ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum bị nứt - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

10h sáng 18-3, Viện Vật lý địa cầu phát đi bản tin động đất xảy ra trong ngày ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trong ngày 18-3.

Một ngày 8 trận động đất

Cụ thể, vào lúc 0h57 sáng 18-3, tại huyện Kon Plông xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,4 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.971 độ vĩ Bắc, 108.244 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 9h43, thêm một trận động đất khác có độ lớn 3,0 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.880 độ vĩ Bắc, 108.262 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Chỉ tính riêng tháng 3, tại huyện Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra 24 trận động đất, vị trí không cách quá xa nhau.

Từ ngày 14 đến 18-3, ngày nào ở huyện Kon Plông cũng có động đất.

Nhiều nhất là ngày 16-3, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận từ 10h trưa đến 23h đêm xảy ra đến 8 trận động đất, rung chấn nhỏ nhất 2,8 độ và lớn nhất 3,9 độ.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, người dân hai xã Sơn Dung và Sơn Long, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi (hai xã tiếp giáp với huyện Kon Plông) người dân liên tục cảm nhận rung lắc. 

Bà con cho biết dư chấn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và có nhà cửa bị nứt do động đất.

Người dân vùng động đất luôn nơm nớp với rung chấn - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Người dân vùng động đất luôn nơm nớp với rung chấn - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Kon Plông có hàng trăm trận động đất

Sáng 18-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Trân - chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi - cho biết huyện đã tiếp nhận thông tin từ người dân xã Sơn Long và Sơn Dung về việc nhà cửa bị nứt do động đất.

"Địa phương đang xác minh thông tin phản ảnh của người dân về việc nhà cửa bị hư hỏng từ dư chấn động đất xảy ra ở huyện Kon Plông, Kon Tum", ông Trân nói.

Trận động đất có độ lớn cao nhất là 3,9 độ, xảy ra lúc 20h tối 16-3. Vị trí tâm chấn có tọa độ 15.008 độ vĩ Bắc, 108.218 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Thời điểm trên, người dân ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cảm nhận rất rõ lung lắc. Hình ảnh được đăng trên Facebook cho thấy nhiều nhà bị nứt tường, nền, ngói rơi vỡ.

Theo Viện Vật lý địa cầu, từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum, mức độ cảm nhận rung lắc rộng.

Trong đó, nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23-8-2022 với độ lớn 4,7 độ.

9 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum9 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum

Trong sáng và trưa nay 22-9, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra liên tiếp 9 trận động đất, trong đó có trận mạnh 4,4 độ (độ lớn M).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên