25/09/2022 07:00 GMT+7

Năm 2023, toàn thành phố Đà Nẵng tiến hành phân loại rác

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
HỮU KHÁ - TẤN LỰC

Phân loại rác tại nguồn, tái chế rác tài nguyên, hướng tới phát triển xanh là chủ trương lớn trong tiến trình xây dựng thành phố môi trường mà thành phố Đà Nẵng đã tiên phong triển khai từ rất sớm.

Năm 2023, toàn thành phố Đà Nẵng tiến hành phân loại rác - Ảnh 1.

Phụ nữ quận Thanh Khê, Đà Nẵng tổ chức hoạt động đổi rác lấy quà định kỳ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Với những kết quả khả quan đã đạt được, Đà Nẵng chủ trương tiến tới phát động toàn dân phân loại rác tại nguồn từ năm 2023.

100% trường học đã phân loại rác

Ngày 22-9, tại phiên họp thường trực HĐND thành phố thường kỳ, đại diện UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong năm 2021, 100% quận, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn cho giai đoạn 2019 - 2025 và từng năm, trong đó có 7/7 quận, huyện ban hành kế hoạch thực hiện năm 2022.

Một số sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện cho toàn đơn vị. Đến nay, có 2/7 quận, huyện ban hành quy trình chi tiết thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại trên địa bàn.

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại được thu gom, tái chế theo thống kê năm 2021: hơn 1.453 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế, tổng số tiền thu được hơn 3,1 tỉ đồng. Khoảng 77,84% số hộ gia đình, 82,96% số tổ dân phố, 233/233 trường học chiếm tỉ lệ 100%, 67,81% doanh nghiệp và 100% cơ sở y tế đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao: Theo báo cáo của 112/357 doanh nghiệp, kết quả thực hiện cụ thể như sau: 74/112 doanh nghiệp đã có phương án thu gom, phân loại; 68/112 doanh nghiệp thực hiện phân loại thường xuyên; 15/112 doanh nghiệp thực hiện chưa thường xuyên và 11/112 doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện.

Có 37 mô hình đã được UBND các quận, huyện và các hội, đoàn thể xây dựng và nhân rộng triển khai thực hiện trong thời gian qua. Năm 2022, UBND các quận, huyện đang thực hiện thống kê kết quả phân loại đến 30-10-2022.

Năm 2023, toàn thành phố Đà Nẵng tiến hành phân loại rác - Ảnh 2.

Người Đà Nẵng tình nguyện thu gom - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, bên cạnh mặt thuận lợi, có một số bất cập trong công tác triển khai như: Công tác tuyên truyền có thực hiện nhưng chưa kèm theo phương án tổ chức chi tiết của việc thu gom, thông báo đến hộ dân, tổ dân phố. 

Tỉ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các quận, huyện; các cơ sở dịch vụ; tiểu thương... chưa tham gia chính thức vào hệ thống phân loại rác tại nguồn của địa phương. Vai trò, sự tham gia của đơn vị thu gom rác tại địa phương chưa rõ nét, chưa có mô hình hoạt động kinh doanh bền vững trong thu gom, tái chế tài nguyên rác...

Tiết kiệm tài nguyên, phát triển bền vững

Sau nhiều năm miệt mài vận động phân loại rác tại nguồn, nhận thức của người dân Đà Nẵng về vấn đề này ngày càng được nâng cao. Trong đó, một số địa phương như quận Hải Châu, quận Thanh Khê triển khai phong trào này rất tốt và có sức lan tỏa rộng.

Bà Nguyễn Thị Bình, trú quận Hải Châu, cho hay từ khi được vận động chủ trương phân loại rác tại nguồn, gia đình bà đã chủ động mua thêm giỏ rác, túi rác để phân loại tại chỗ. Những loại rác có thể tái chế, bán ve chai như vỏ lon bia, nước ngọt và đồ nhựa, đồ sắt thép được bà và các thành viên trong nhà bỏ riêng vào túi rác tái chế. Những loại rác dễ phân hủy được như rau củ quả, rác hữu cơ được gia đình cho vào túi riêng.

"Thời điểm đầu mọi người đôi lúc lẫn lộn giữa hai túi rác, nhưng sau một thời gian thì cũng quen dần. Mình tốn công phân loại một chút chẳng đáng gì, nhưng bù lại hằng tháng có được thêm ít đồng từ tiền bán ve chai, góp sức vào phong trào xây dựng thành phố có môi trường xanh - sạch - đẹp" - bà Bình nói.

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho hay việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thu gom rác, mà người dân cũng được hưởng lợi khi bán các loại rác tài nguyên như chai lọ, rác thải nhựa, rác kim loại. 

Năm 2023, toàn thành phố Đà Nẵng tiến hành phân loại rác - Ảnh 3.

Việc toàn dân thực hiện phân loại rác tại nguồn sẽ giảm đáng kể áp lực chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đồng thời, về lâu dài giúp giảm đáng kể áp lực lên khả năng tiếp nhận của bãi rác Khánh Sơn - vốn đã sớm vào tình trạng quá tải, giảm chi phí vận chuyển, xử lý, chôn lấp rác. "Những loại rác thải nhựa, thủy tinh, bao ni lông nếu xử lý theo hướng chôn lấp phải mất hàng trăm năm mới phân hủy được và là nguy cơ gây ra ô nhiễm. 

Tuy nhiên nếu xử lý theo hướng rác tài nguyên, đưa vào tái chế để sử dụng lại không chỉ giảm bớt nguy cơ ô nhiễm môi trường mà còn sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững" - bà Hiếu chia sẻ.

Bà Hiếu cho biết hiện nay nhiều địa phương tại Đà Nẵng đã xây dựng phong trào phân loại, bán rác tài nguyên và sử dụng nguồn này vào các quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo và có tác động lan tỏa lớn. Để khuyến khích phong trào này, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã đăng ký ngành nghề để thu mua rác tài nguyên trực tiếp từ các hộ dân.

Theo bà Hiếu, theo kế hoạch Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn trên phạm vi toàn thành phố vào năm 2023 và có chế tài đối với các trường hợp không thực hiện. Trong đó, để thực hiện thành công chủ trương này, bước đầu chính quyền các cấp sẽ tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác tại nguồn và thông tin về việc xử phạt hành vi vi phạm này, giúp người dân hình thành thói quen sinh hoạt mới văn minh và thân thiện môi trường hơn.

Mong các địa phương khác học Đà Nẵng có Mong các địa phương khác học Đà Nẵng có 'tổ phản ứng nhanh' với hung thần karaoke

TTO - "Hy vọng rằng mô hình này sẽ nhân rộng khắp cả nước"; "Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên phường này 'ngon'"; "Mong rằng các địa phương khác cũng như Đà Nẵng xử lý mạnh tay 'hung thần' karaoke để người dân được nhờ"... đó là những ý kiến của bạn đọc.

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên