03/05/2024 15:22 GMT+7

Nắng nóng, giá dừa tươi biến động 'như giá vàng'

Dừa tươi hiện được bán giá 120.000 - 130.000 đồng một chục, tăng gấp 4 lần so với ngày thường nhưng các doanh nghiệp không dễ mua được.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đảm bảo nguồn cung hàng hóa dù thời tiết nắng nóng kéo dài - Ảnh: N.BÌNH

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đảm bảo nguồn cung hàng hóa dù thời tiết nắng nóng kéo dài - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 3-5, tại buổi họp báo thông tin về hoạt động quý 2-2024 của ngành công thương, ông Nguyễn Đình Tùng - tổng giám đốc Công ty Vina T&T - cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác thu mua nguyên liệu trái cây phục vụ xuất khẩu.

Hiện giá dừa tươi đã tăng lên 130.000 đồng/chục, cao gấp 4 lần so với trước đó. Không những giá cao mà còn biến động mạnh, giá buổi sáng báo khác chiều mua vào đã khác. Các doanh nghiệp, thương lái phải cạnh tranh nhau để thu mua mới có nguyên liệu.

"Phải nói giá dừa biến động như giá vàng. Các doanh nghiệp phải có những chính sách dành cho người trồng như cam kết thu mua trong cả thời điểm thấp điểm, hỗ trợ tài chính... để giữ được nguồn nguyên liệu", ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, không chỉ dừa tươi mà giá thu mua bưởi cũng biến động mạnh theo thị trường xuất khẩu. Rất may, ngành rau quả là ngành đặc thù, càng khó khăn thì càng ghi nhận thành tựu. 

4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 1,8 tỉ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4-2024, con số này ước đạt 520 triệu USD, tăng 33,9% so với tháng 4 năm trước.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, thời gian tới tình hình xuất khẩu mặt hàng này sẽ nhiều thách thức, vì từ tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm tăng giá của các loại trái cây, rau củ. Nếu nguồn hàng vẫn bị khan hiếm và giá cao như hiện nay thì hàng xuất khẩu của Việt Nam buộc phải tăng giá theo trong khi hàng chất lượng cao cũng ít đi.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Công Thương TP cho biết trước ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài, sở cũng đang theo dõi tình hình nguồn cung hàng hóa về thành phố, đặc biệt với mặt hàng rau củ quả. 

Hiện nay, thành phố có cơ chế hợp tác với các địa phương như Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây... cho đến nay nguồn hàng từ các địa phương này về chợ đầu mối vẫn khá ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố.

"Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến hành vi, thói quen mua sắm của người dân. Qua theo dõi dịp lễ 30-4 vừa rồi, chúng tôi thấy người dân vào siêu thị trung tâm thương mại nhiều hơn và thời gian lưu lại lâu hơn. Báo cáo của một số nhà bán lẻ trên địa bàn cũng phản ánh lượng khách đến dịp lễ tăng gấp đôi so với ngày thường, đây là điều kiện đẩy mạnh hoạt động kích cầu, khuyến mãi.

Các mặt hàng nước giải khát, nước tăng lực… sức mua tăng 30% so với trước thời điểm nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, những mặt hàng giải nhiệt như mật dừa nước, trà tim sen, rau má… tăng 50%. Chuỗi Điện máy Xanh cũng thống kê lượng máy lạnh bán ra tăng 50% so với ngày thường", đại diện Sở Công Thương TP nói.

Thống kê của sở cũng cho thấy nhu cầu mua sắm các mặt hàng 4 tháng tăng khá so với cùng kỳ, như lương thực, thực phẩm tăng 8,6%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 20,5%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng gần 30%...

Đẩy mạnh xuất khẩu qua Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu chính thức quay trở lại từ ngày 8 đến 11-5 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), hứa hẹn là đòn bẩy mạnh mẽ để các ngành hàng xuất khẩu bứt phá về đơn hàng và doanh thu.

Năm nay triển lãm mở rộng gấp đôi về quy mô so với năm ngoái, với 450 gian hàng. Theo đó, hội chợ thu hút 400 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế. Công tác quảng bá quốc tế được đẩy mạnh, giúp gia tăng độ hiện diện của hội chợ đến với người mua hàng trong và ngoài nước.

Đến nay, đã có 430 doanh nghiệp đăng ký gian hàng cho thấy hội chợ được đón nhận và nhu cầu mở rộng thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu rất lớn. Với tình hình hiện nay, hội chợ dự kiến thu hút khoảng 20.000 khách tham quan, nhà mua hàng, trong đó hơn 80% là các nhà nhập khẩu, chuỗi bán lẻ tại các thị trường lớn Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Riêng hai đoàn doanh nghiệp Nga và Ấn Độ số lượng đông hơn và sẽ có những buổi kết nối doanh nghiệp trực tiếp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, điện tử, nông sản.

Giá trị giỏ hàng khách mua dịp lễ 30-4 tăng đến 40%, đa phần là mặt hàng gì?Giá trị giỏ hàng khách mua dịp lễ 30-4 tăng đến 40%, đa phần là mặt hàng gì?

Dịp lễ năm nay, lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở TP.HCM dự ước tăng khoảng 20% so với ngày thường, tuy nhiên giá trị giỏ hàng tăng đến 40%, trong đó đa phần là nước giải khát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên