27/04/2024 09:17 GMT+7

Nếu đang độc thân, hãy là cô nàng độc thân hạnh phúc

Bạn đang chọn sống độc thân - chẳng hề gì! Miễn sao mỗi giây mỗi phút trôi qua chúng ta đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có.

Nếu đang lựa chọn sống độc thân, hãy trở thành một cô nàng độc thân hạnh phúc  - Ảnh minh họa: HOÀNG TUẤN

Nếu đang lựa chọn sống độc thân, hãy trở thành một cô nàng độc thân hạnh phúc - Ảnh minh họa: HOÀNG TUẤN

Mỗi người có cách định nghĩa về hạnh phúc khác nhau, nhưng hành trình đến với hạnh phúc có lẽ là tâm được an và vui với cuộc sống mỗi ngày. Với phái nữ, đó còn là vẻ đẹp của nội tại, không phụ thuộc quá nhiều vào môi trường, hoàn cảnh xung quanh.

Không vội vã "chạy deadline"

Bước sang tuổi 31, dù không xác định sống độc thân cả đời, Minh Hà (nhân viên văn phòng ở Bắc Giang) nói do chưa đủ nhân duyên với một ai nên cứ hợp rồi tan.

Tuy nhiên, cô nàng độc thân chia sẻ luôn thấy vui với lựa chọn hiện tại. Hễ có ai hỏi đến vì sao chưa kết hôn là cô bày tỏ thái độ bình tĩnh, không vội vã chạy theo "deadline" là phải kết hôn trước 30 tuổi hay 35 tuổi.

Không cổ xúy cho lối sống độc thân nhưng Hà nói cũng không miễn cưỡng bản thân phải gắn kết với người không phù hợp. "Quyết không tạm bợ với một người nào đó để né tránh áp lực" - cô quả quyết.

Tranh thủ quãng thời gian độc thân, cô nàng tập trung vào phát triển bản thân, học hỏi các kỹ năng sống và đặc biệt dành các kỳ nghỉ xách vali lên đi thật nhiều nơi để mở mang đầu óc và mở mang tầm mắt. Hà mỉm cười chia sẻ rằng, biết đâu trong hành trình khám phá đó cô nàng sẽ gặp được người bạn đời ưng ý.

Mỗi ngày Hà thức dậy thật sớm để tận hưởng giây phút bình yên sớm mai, dành thời gian thiền định rồi thưởng cho bản thân một bữa sáng thật ngon. Đến tối, cô dành thời gian để học ngoại ngữ và điều thú vị là duy trì viết nhật ký biết ơn hằng ngày.

Nhưng lựa chọn đi ngược lại số đông, các cô nàng độc thân cũng không tránh khỏi những áp lực, phiền phức, thậm chí áp lực đó còn đến từ chính người thân, bạn bè xung quanh.

Sau rất nhiều lần tranh cãi về chuyện con gái nên kết hôn sớm, cuối cùng ba mẹ Bảo Ngân (ở Thái Nguyên) cũng đành… chịu thua cô nàng 9X.

Sắp sửa bước sang tuổi 30, thay vì ưu tiên cho việc kết hôn, Ngân chọn tập trung vào kế hoạch kinh doanh để gầy dựng sự nghiệp.

Cô còn chăm chỉ tập luyện yoga, lên kế hoạch đi leo núi định kỳ. Đây là cơ hội giúp Ngân gặp gỡ nhiều người bạn mới, mở rộng mối quan hệ xung quanh mình.

Hạnh phúc phải đến từ bên trong

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng cuộc sống độc thân sẽ đi kèm với nỗi cô đơn, mắc kẹt trong những mối quan hệ không có tình yêu, không có sự gắn kết lâu bền.

Không ít cô nàng độc thân chọn lên mạng sẻ chia nỗi lòng, chìm đắm trong nỗi buồn hoang hoải, trống trải khi không có ai kề cạnh.

Nhưng lại có người lựa chọn thái độ sống vui vẻ, hài lòng tận hưởng mỗi giây phút trôi qua với những điều đẹp đẽ nhỏ bé ở xung quanh.

Năm 20 tuổi, Hoàng Tâm (hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó rất khó đạt được. Cô không thấy hài lòng với công việc, cuộc sống mỗi ngày đều cảm thấy không đủ đầy và luôn lo lắng nghĩ về tương lai không biết sẽ ra sao. "Bao giờ mình mới được hạnh phúc nhỉ?" - cô luôn tự hỏi.

Nay bước sang tuổi 36, sau những trải nghiệm tuyệt vời về tinh thần, Tâm đã biết cách hướng vào bên trong để kiếm tìm bình an, hạnh phúc tự thân, thay vì hướng ra bên ngoài và trông đợi vào cuộc sống xung quanh.

Cũng có ngày niềm hạnh phúc kéo dài hơn khi cô được làm việc, nói chuyện với người không hề phán xét, biết lắng nghe cô chia sẻ bằng khả năng thấu hiểu và đồng cảm.

Hạnh phúc với cô nàng đơn giản là mỗi đêm về có thể ngủ thật ngon và tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với tinh thần sảng khoái. Cô tin nếu mỗi giây mỗi phút trôi qua mà bản thân cảm thấy hạnh phúc, vậy thì chắc chắn rằng những người xung quanh cũng sẽ được hưởng chung bầu năng lượng tích cực này.

"Vì vậy không có câu trả lời duy nhất đúng với tôi là kết hôn hay không kết hôn thì hạnh phúc hơn. Hạnh phúc với tôi trước tiên vẫn là hiểu, yêu và trân trọng bản thân" - cô tâm niệm.

Hãy là cô nàng độc thân hạnh phúc

Vậy nếu đang lựa chọn sống độc thân, làm thế nào để chúng ta trở thành một cô nàng độc thân hạnh phúc?

Không bị vướng bận về cuộc sống gia đình, khi lựa chọn cuộc sống độc thân, phái nữ có thời gian tập trung cho phát triển bản thân, theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Hãy học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, ưu tiên cho việc chăm sóc "vẻ đẹp trí tuệ" bởi đây được coi là vẻ đẹp tuyệt vời nhất.

Lợi thế của sống độc thân là nữ giới có thể dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Do đó, hãy lập kế hoạch để "chiều chuộng" chính mình bằng việc đi du lịch, đi chơi với gia đình, bạn bè, kể cả việc hẹn hò với những "vệ tinh" đang vây quanh. Để cuộc sống thêm phong phú, hãy làm bạn với một môn nghệ thuật nào đó để tăng thêm năng lượng hạnh phúc.

Độc thân, có công việc, sự nghiệp ổn định đồng nghĩa với việc ví tiền sẽ rủng rỉnh hơn một chút. Cô nàng độc thân sẽ không phải tốn tiền cho những buổi hẹn hò trong tuần hay chi tiền để tặng đối phương các món quà vào mỗi dịp lễ kỷ niệm.

Bất cứ lúc nào cô nàng độc thân cũng có thể "hào phóng" tặng quà cho chính mình để tâm trạng được cải thiện, tự tặng niềm vui cho bản thân.

Hạnh phúc quan trọng hơn cả là đến từ tự thân. Đặt nền tảng hạnh phúc nơi chính mỗi người chúng ta để không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Sau một ngày làm việc cật lực, nếu biết cách tự tạo niềm vui cho mình, có thể là lắng nghe một bản nhạc yêu thích, tận hưởng bữa tối cùng những người bạn đang độc thân giống mình hoặc đơn giản là ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái.

Khi ấy, hạnh phúc không đâu xa xôi mà có thể đến từ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống của mỗi người.

Nam nữ thanh niên kết hôn ngày càng muộn

Nếu đang độc thân, hãy là cô nàng độc thân hạnh phúc- Ảnh 2.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, độ tuổi kết hôn trung bình ngày càng tăng trong những năm gần đây. Tuổi kết hôn lần đầu trung bình trên cả nước năm 2021 là 26,2 tuổi (cao hơn 0,5 tuổi so với năm 2020); năm 2022 lại tăng thêm, lên mốc 26,9 tuổi.

Khu vực thành thị có độ tuổi kết hôn rất muộn, điển hình như TP.HCM, năm 2022 độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 29,8 tuổi; Cần Thơ 29,3 tuổi…

Còn theo thống kê của Viện Nghiên cứu gia đình và giới, năm 2022 Việt Nam có tỉ lệ độc thân chiếm khoảng 2,5% dân số, trong đó chủ yếu là nữ giới (chiếm 87,6%).

Các chuyên gia nhận định giới trẻ ngày nay có thêm nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống cá nhân. Bởi vậy, thay vì lập gia đình sớm, họ có xu hướng tập trung cho sự nghiệp, học hành, dành thời gian để thụ hưởng, chăm sóc bản thân mà không muốn vướng bận nhiều cho việc chăm lo gia đình, sinh con.

Bên cạnh đó, áp lực phải nuôi con trong điều kiện kinh tế chưa vững chắc, ổn định hoặc thiếu hụt cũng khiến giới trẻ cân nhắc sinh con. Khi đã đầy đủ điều kiện kinh tế thì tuổi đã lớn, khó mang thai và tâm lý cũng ngại hơn.

Tuy nhiên, giới trẻ cũng cần cân nhắc thêm một vấn đề là độ tuổi sinh con. Bác sĩ Phan Chí Thành - chánh văn phòng Trung tâm chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản trung ương - chia sẻ khi phụ nữ bước sang tuổi 35, sức khỏe cũng như chất lượng của trứng không đảm bảo, tỉ lệ thụ thai kém hơn khi còn trẻ.

Bác sĩ Thành cho rằng việc lựa chọn thời gian kết hôn là việc của mỗi người. Tuy nhiên, nếu vẫn có ý định kết hôn và sinh con thì cần tính toán đến khoảng thời gian cơ thể mang thai tốt nhất cho cả mẹ và trẻ. Thực tế có không ít trường hợp kết hôn muộn, khó có con… Lúc này, việc điều trị hiếm muộn sẽ gặp khó khăn hơn khi người phụ nữ lớn tuổi và cơ hội có con càng thấp.

Mình độc thân, hiện đang rất ổnMình độc thân, hiện đang rất ổn

Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Chính phủ khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi dù ra đời gần 4 năm song bỗng được bàn tán rôm rả thời gian gần đây trên các diễn đàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên