14/07/2023 16:23 GMT+7

Nga và Ukraine cân bằng số xe tăng, cục diện chiến trường có thay đổi?

Số liệu mới từ Anh cho thấy Nga thiệt hại hơn một nửa số xe tăng, với khoảng 2.500 chiếc; trong khi Ukraine được giao thêm 471 chiếc. Cán cân vũ khí hạng nặng đôi bên hiện đã bằng nhau.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh - Ảnh: BLOOMBERG

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg, dữ liệu mới về việc viện trợ xe tăng cho Ukraine nêu bật sự thay đổi đáng kể trong cán cân vũ khí hạng nặng trên chiến trường sau hơn 16 tháng xung đột.

Tổn thất thật nhưng là "bí mật quốc gia"

Cơ sở dữ liệu của Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức cho biết những quốc gia ủng hộ Kiev đã giao 471 xe tăng mới kể từ khi bắt đầu chiến sự. 286 chiếc nữa đang được chuyển đến, ngay cả khi tốc độ cam kết mới chậm lại.

Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin nói với Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh tuần trước: “Nga đã mất gần một nửa hiệu quả chiến đấu của quân đội mình. Năm ngoái họ đã bắn 10 triệu quả đạn pháo nhưng cùng lắm chỉ có thể sản xuất 1 triệu quả/năm. Họ đã mất 2.500 xe tăng và tối đa có thể sản xuất 200 xe tăng/năm”.

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, Anh cũng cho biết Matxcơva đã bắt đầu chiến dịch quân sự với 3.417 xe tăng khả dụng.

Trong khi đó, nhóm phân tích quân sự Hà Lan Oryx ghi nhận có khoảng 2.082 xe tăng Nga đã bị phá hủy, hư hỏng, bỏ rơi hoặc bị bắt kể từ khi bắt đầu xung đột vào năm 2022. Nếu những con số này là đúng, hiện Nga chỉ còn hơn 1.300 xe tăng trên chiến trường Ukraine.

Hãng tin Bloomberg nhận định: Có rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh những con số trên, với việc cả hai bên đều coi những tổn thất của họ là "bí mật quốc gia".

Có những khó khăn đáng kể trong việc thu thập dữ liệu nguồn mở, đặc biệt những tổn thất của Ukraine, vốn ít được ghi nhận hơn. Cũng không có số liệu đáng tin cậy về số lượng xe tăng hoặc pháo thay thế mà Nga đã sản xuất hoặc lấy từ kho chứa kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Tuy nhiên, Ukraine dường như đã trải qua năm đầu tiên của cuộc chiến với số lượng vũ khí hạng nặng được bổ sung tương đương với thời điểm bắt đầu, bất chấp những tổn thất nặng nề, theo Yohann Michel - một chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại IISS.

Dữ liệu mới của tờ Kyiv Post cho biết với 471 xe tăng vừa được châu Âu giao bổ sung, số xe tăng hiện có của Ukraine là khoảng 1.400 chiếc. 

Theo ông Michel, sự thay đổi trong cán cân vũ khí hạng nặng rất quan trọng, nhưng không mang tính quyết định đối với cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine.

"Chi phí vẫn cao" cho Ukraine

Ông Michel nói: “Vấn đề hiện tại là Ukraine đang tấn công chống lại các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và để làm được điều đó, họ cần một lợi thế mạnh mẽ trên mọi mặt”.

Bản số liệu cập nhật của Viện Kiel từ ngày 25-2 đến 31-5 cho thấy các cam kết viện trợ thấp hơn đáng kể so với trong mùa đông trước đó, bất chấp một số gói lớn từ Đức và Mỹ, với các cam kết quân sự có tổng trị giá 9,7 tỉ USD trong giai đoạn này.

Viện Kiel cho biết Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) chậm trễ trong việc thực hiện các cam kết vũ khí, với 286 trong số 757 xe tăng và 177 trong số 556 khẩu pháo 155mm và 152mm chưa được chuyển cho Ukraine.

Sự chậm trễ đó thậm chí có thể khiến việc chuyển giao một số xe tăng trở nên kém hiệu quả hơn mức bình thường, vì các lực lượng Ukraine phải gấp rút huấn luyện. Ngoài ra, các đối tác viện trợ khác nhau của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại có các thông lệ huấn luyện khác nhau.

Ông Michel nhận định: “Một khi người Ukraine chưa có lợi thế rõ ràng, cái giá mà họ phải trả cho việc cố gắng tiến lên sẽ rất cao".

NATO: Chúng tôi đã gửi cho Ukraine 1.550 xe thiết giáp, 230 xe tăngNATO: Chúng tôi đã gửi cho Ukraine 1.550 xe thiết giáp, 230 xe tăng

NATO tuyên bố gửi cho Ukraine khoảng 98% phương tiện chiến đấu như đã cam kết, bao gồm 1.550 xe thiết giáp và 230 xe tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên