06/07/2023 09:12 GMT+7

Ngại khám bệnh vì chuyện tế nhị

Có trường hợp vợ chồng sáu năm không thể quan hệ tình dục vì mắc hội chứng hiếm gặp nhưng không được thăm khám. Y học giới tính hiện đã được quan tâm đúng mức? Tại sao nhiều người ngại khám bệnh liên quan tình dục?

Bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: D.LIỄU

Bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: D.LIỄU

Nhiều trường hợp tưởng chuyện như đùa mà có thật.

Trong 5 tháng, trung tâm tiếp nhận 800 lượt bệnh nhân thăm khám, trong đó có tới 700 trường hợp gặp vấn đề rối loạn chức năng tình dục. Tuy nhiên, 700 trường hợp chủ yếu là nam giới. Tỉ lệ nữ giới thăm khám còn ít do nhiều rào cản xã hội. Cần phá bỏ các rào cản để nữ giới có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống
Bác sĩ Nguyễn Anh Tú

Y học giới tính có được quan tâm?

Mới đây, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân không thể quan hệ tình dục sau sáu năm kết hôn. Vì ngại chuyện tế nhị, xấu hổ nên dù đã sáu năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa đến khám bệnh.

Theo bác sĩ Phạm Minh Ngọc - phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng Vaginismus hay co thắt âm đạo. Đây là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn người bệnh, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo.

"Khi chẩn đoán được vấn đề mà bệnh nhân gặp phải, thay vì thực hiện các biện pháp can thiệp để mang thai, chúng tôi điều trị hội chứng co thắt âm đạo với mong muốn chị H. có thể có thai tự nhiên. Sau ba buổi tham vấn tâm lý và trị liệu, tình trạng bệnh đã cải thiện tích cực", bác sĩ Ngọc cho hay.

Theo bác sĩ Ngọc, đa số bệnh nhân khi gặp các vấn đề tình dục đều ngại đi khám, chỉ âm thầm chịu đựng khiến tình trạng thêm nặng nề, để lại hậu quả đến cả sinh sản và đời sống tình dục, thậm chí đời sống hôn nhân của các cặp đôi.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp hiếm muộn không được điều trị kịp thời do người chồng không hợp tác, không đến bệnh viện thăm khám và quan điểm không sinh con được là do phụ nữ.

Bác sĩ Phan Chí Thành - chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản trung ương - chia sẻ đến nay vẫn còn quan điểm này, nhiều nam giới không nghĩ rằng mình có vấn đề về sinh sản vì vẫn quan hệ bình thường hoặc chỉ đi khám khi vợ đã khám và có kết quả bình thường.

Tình dục nữ còn bị bỏ ngỏ

Theo các chuyên gia, vấn đề tình dục là vấn đề của cả hai giới. Thế nhưng thực tế hiện nay tình dục nữ đang chưa được quan tâm, thậm chí nếu chia sẻ sẽ bị coi là không "đoan chính".

Theo bác sĩ Thành, do cơ chế hoạt động của cơ thể và đặc tính riêng của nữ giới, trong trường hợp phụ nữ không có nhu cầu hoặc ham muốn tình dục vẫn có thể quan hệ. Tuy nhiên, chính tình trạng này khiến chị em có thể rơi vào tình trạng rối loạn chức năng tình dục.

"Mặc dù trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tình dục nữ, tuy nhiên do văn hóa Á Đông, vấn đề tình dục ở nữ giới tại Việt Nam chưa được quan tâm. Chị em còn ngại ngùng khi chia sẻ với đối tác, cũng không biết thăm khám ở đâu. Thời gian kéo dài dẫn đến ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tâm lý", bác sĩ Thành cho hay.

Nên đi khám bệnh sớm

Theo bác sĩ Ngọc, bốn rối loạn chức năng tình dục nữ thường gặp là rối loạn hưng phấn, rối loạn đau, rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng và hội chứng bệnh sau cực khoái.

Theo một khảo sát nhỏ được tiến hành trên 21 nữ bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, có đến 43% nữ giới mắc một rối loạn chức năng tình dục. Có 19% nữ giới mắc hai rối loạn cùng lúc, có 14% mắc ba rối loạn và có tới 24% mắc cả bốn rối loạn.

"Nữ giới mắc các rối loạn chức năng tình dục có thể được điều trị bằng biện pháp tâm lý, liệu pháp cặp đôi, dược lý... tùy từng trường hợp. Nữ giới khi có các vấn đề về tình dục cần được thăm khám và điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn", bác sĩ Ngọc cho hay.

Cần quan tâm hơn đến y học tình dục

Theo TS Nguyễn Quang - giám đốc Trung tâm nam học Bệnh viện Việt Đức, chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, cần quan tâm hơn đến y học giới tính, giúp người dân hiểu được đúng vai trò của chăm sóc sức khỏe giới tính. Đây là lĩnh vực rộng gồm vấn đề về tình dục, sinh lý bệnh, hỗ trợ sinh sản...

Đặc biệt, trong bối cảnh vô sinh hiện nay ngày càng tăng lên không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tú - giám đốc Trung tâm y học giới tính (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), một vài nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 40% nam giới ở độ tuổi 40 bị rối loạn cương dương, khi nam giới 70 tuổi thì con số này lên tới 70%. Ở nữ giới ước tính có tới 12% cho đến 15% phụ nữ bị giảm ham muốn tình dục.

Kết hôn 6 năm nhưng chưa quan hệ tình dục được lần nàoKết hôn 6 năm nhưng chưa quan hệ tình dục được lần nào

Dù đã kết hôn 6 năm, thế nhưng chị H. (32 tuổi, Hà Nội) chưa từng quan hệ tình dục được lần nào, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc rối loạn tình dục hiếm gặp là hội chứng co thắt âm đạo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên