01/02/2024 14:45 GMT+7

Nghệ sĩ đi thử tuyến metro số 1, thêm nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

Khoảng 200 văn nghệ sĩ TP.HCM có chuyến trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tạo thêm những cảm xúc mới mẻ, khơi nguồn cảm hứng sáng tác.

Nghệ sĩ Thành Lộc cùng các nghệ sĩ selfie khi trải nghiệm tuyến metro số 1 dịp đầu xuân - Ảnh: T.T.D.

Nghệ sĩ Thành Lộc cùng các nghệ sĩ selfie khi trải nghiệm tuyến metro số 1 dịp đầu xuân - Ảnh: T.T.D.

Sáng 1-2, Thành Đoàn TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 tổ chức chuyến tham quan và trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho khoảng 200 văn nghệ sĩ thành phố.

Xây dựng thương hiệu riêng của nghệ sĩ TP.HCM

Đây là chuyến trải nghiệm tuyến metro đầu tiên dành riêng cho văn nghệ sĩ TP.HCM, nhằm tạo cảm hứng sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Các văn nghệ sĩ tham gia hoạt động này thuộc nhiều lĩnh vực như sân khấu, nhiếp ảnh, kiến trúc, âm nhạc, mỹ thuật, văn học…

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca" do UBND TP.HCM phát động.

Nghệ sĩ Thành Lộc, Trịnh Kim Chi, Lê Phương, Lê Khánh, MC Quỳnh Hoa, đội tình nguyện viên nghệ sĩ thành phố... tham gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trò chuyện trên tuyến metro từ Bến Thành đi Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trò chuyện trên tuyến metro từ Bến Thành đi Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết các văn nghệ sĩ rất háo hức khi tham gia chuyến trải nghiệm tuyến metro số 1 và bà hy vọng sau chuyến đi này các nghệ sĩ có thêm những cảm xúc mới mẻ, khơi nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật.

"Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho văn nghệ sĩ, đặc biệt là các hoạt động gắn với những dự án, công trình đột phá, trọng điểm của thành phố trong giai đoạn hội nhập.

Văn nghệ sĩ được tiếp cận với sự đổi mới của thành phố một cách thực tế, tạo thêm nguồn cảm hứng sáng tác.

TP.HCM luôn xem đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là đội ngũ nòng cốt, đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho thành phố.

Văn nghệ sĩ là thành phần quan trọng để xây dựng thương hiệu văn hóa nghệ thuật cho thành phố vươn ra thế giới.

Thời gian qua, hoạt động văn hóa nghệ thuật khá sôi động. Những tác phẩm văn hóa nghệ thuật trên các không gian, nền tảng số, sân chơi nghệ thuật, sự nỗ lực của nghệ sĩ luôn được lãnh đạo thành phố nhìn nhận và vinh danh" - bà Thanh Thúy nói với Tuổi Trẻ Online.

Các nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Thành Lộc, Lê Phương... ngắm thành phố trên tuyến metro số 1 - Ảnh: T.T.D.

Các nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Thành Lộc, Lê Phương... ngắm thành phố trên tuyến metro số 1 - Ảnh: T.T.D.

Thêm nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ sau chuyến trải nghiệm tuyến metro số 1: "Tôi thấy nhà ga tương đối thoáng, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại.

Thay đổi thói quen cần có thời gian vì tuyến metro số 1 tiện ích nhưng không thể bỏ ngay việc đi xe gắn máy, cần phải có thời gian thích nghi.

Muốn thay đổi được cần phải trang bị hạ tầng tối ưu. Tôi tin với hệ thống giao thông này sẽ giúp cho người dân tin tưởng, dần chọn sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn".

"Tuyến metro số 1 giải quyết được vấn đề thời gian. Đi xe máy có thể bị kẹt xe và nóng nực. Đi metro có máy lạnh mát mẻ và chỉ đi bộ một chút. Đi bộ cũng là thói quen tốt cho sức khỏe.

Tôi tin và mong mở rộng thêm nhiều tuyến metro kết nối các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân" - nghệ sĩ Thành Lộc nhấn mạnh.

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm khi xuống ga Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm khi xuống ga Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Trên tuyến metro sáng nay có khoảng 30 nhiếp ảnh gia thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tham gia trải nghiệm, tạo cảm hứng sáng tác.

Ông Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - chia sẻ: "Tôi từng đi metro tại nhiều nước trên thế giới nhưng lần này được đi trên tuyến metro của Việt Nam tôi rất xúc động.

Mong muốn tuyến metro này sớm đưa vào hoạt động và triển khai nhiều tuyến khác, tạo thành mạng lưới giao thông, góp phần hạn chế kẹt xe".

Ngắm các cầu đi bộ băng qua xa lộ, nối metro số 1Ngắm các cầu đi bộ băng qua xa lộ, nối metro số 1

Những cây cầu đi bộ kết nối tuyến metro số 1 được thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh và kiến trúc nhà ga trên cao, tạo thuận tiện cho người dân đi lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên