09/11/2017 09:55 GMT+7

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có thể cho lấy ý dân ý về li khai

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis nước này đang xem xét những thay đổi về hiến pháp để có thể cho phép các vùng trong nước tổ chức trưng cầu dân ý.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có thể cho lấy ý dân ý về li khai - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha: có thể cho phép trưng cầu dân ý về li khai. Ảnh: Reuters

Theo BBC ngày 8-11, Bộ trưởng Ngoại giao Alfonso Dastis của Tây Ban Nha nói nước này đang xem xét những thay đổi về hiến pháp, có thể cho phép các vùng trong nước tổ chức trưng cầu dân ý trong tương lai.

Chúng tôi đã thành lập một ủy ban thuộc Quốc hội để xem xét khả năng sửa đổi hiến pháp để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của một số người dân Catalalonia. Chúng tôi thừa nhận có một tình huống chính trị cần được nhìn nhận, nhưng dù quyết định nào được đưa ra, quyết định đó phải được thông qua bởi tất cả người Tây Ban Nha."

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis

Ông cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị thương trong cuộc trưng cầu dân ý bị Tây Ban Nha cấm vào tháng trước, nhưng khẳng định việc sử dụng lực lượng an ninh là cân đối.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có thể cho lấy ý dân ý về li khai - Ảnh 3.

Cảnh sát nỗ lực giải tán đám đông biểu tình trên đường phố Barcelona. Ảnh: AFP.

Động thái này là sự công nhận của các sự kiện ở Catalonia của Tây Ban Nha của chính quyền. 

Trong khi đó, Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha đã phán quyết rằng tuyên bố độc lập của Catalonia là "vi hiến và vô hiệu" và lệnh bắt cựu thủ hiến và các cố vấn đã được phát đi.

Phát biểu của ông Alfonso Dastis  được BBC ví như nhành ô liu hòa bình cho những người ủng hộ li khai ở Catalonia. 

Nó đưa ra viễn cảnh về một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp Tây Ban Nha và do đó có thể đưa đến ra một cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của Catalonia với điều kiện toàn bộ dân số của Tây Ban Nha - 47 triệu người - sẽ bỏ phiếu cho việc Catalonia có xứng đáng có quyền tự quyết hay không.

Alfonso Dastis nói sự thay đổi pháp lý có thể giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng Catalonia cho các thế hệ tương lai.

Ngày hôm qua, người biểu tình đã tràn xuống đường phản đối việc giam giữ các nhà lãnh đạo cũ của Catalonia khiến giao thông bị đình trệ. 

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có thể cho lấy ý dân ý về li khai - Ảnh 4.

Người biểu tình ủng hộ Catalonia li khai chặn đường tàu cao tốc. Ảnh: Reuters.

Các tuyến đường chính và dịch vụ tàu cao tốc vẫn đang bị chặn bởi các nhóm biểu tình ủng hộ độc lập. Cảnh sát đã đến để giải quyết một vài vụ lộn xộn nhỏ. 

Hàng ngàn người cũng tụ tập ở phía trước dinh cựu thủ hiến Catalonia ở Barcelona để phản đối.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói có thể cho lấy ý dân ý về li khai - Ảnh 5.

Hàng ngàn người xuất hiện trước trụ sở chính quyền Catalonia - Ảnh: Reuters.

Trong bài diễn văn trước Quốc hội, Thủ tướng Mariano Rajoy đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào ngày 21-12 để Tây Ban Nha vượt qua cuộc khủng hoảng.

Các đảng ủng hộ độc lập thất bại ngày hôm qua trong việc đạt được thoả thuận nhằm thành lập một mặt trận thống nhất để bỏ phiếu.

Hiện cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và bốn cố vấn cũ đang ở Bỉ và sẽ trình diện tòa án vào ngày 17-11. Bỉ cũng kêu gọi Tây Ban Nha đối thoại với những người ủng hộ li khai.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Catalonia