17/06/2023 11:16 GMT+7

Ngôi sao 'chạy trốn' nhanh nhất Dải Ngân hà: 2.285 km/giây

Các nhà thiên văn học phát hiện ra 6 ngôi sao mới 'chạy trốn' cực nhanh trong Dải Ngân hà.

Ngôi sao chạy trốn nhanh nhất Dải Ngân hà: 2.285 km/giây - Ảnh 1.

Hình minh họa một sao lùn trắng "ăn cắp" vật chất từ một sao lùn trắng khác trong Dải Ngân hà - Ảnh: Adam Makarenko

Theo trang tin IFL Science, đây là những ngôi sao di chuyển rất nhanh trong Dải Ngân hà theo hướng bất thường và thường là kết quả của một sự kiện siêu tân tinh.

Trong đó ngôi sao J0927-6335 đang di chuyển với tốc độ khổng lồ 2.285 km/giây. Điều đó tương đương với việc đi lại giữa 2 thành phố New York - Austin (Texas) chỉ trong hơn một giây.

Ngôi sao thứ hai, J1235-3752, đang di chuyển với tốc độ 1.694 km/giây, tương đương đi từ Chicago đến San Antonio trong một giây.

Làm thế nào mà những ngôi sao này đạt được vận tốc lớn như vậy trong Dải Ngân hà, nếu không có một lực hấp dẫn cực lớn?

Theo nhà vật lý thiên văn Kareem El-Badry tại Viện Lý thuyết và Tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian và nhóm nghiên cứu của ông, 6 ngôi sao trên bị văng ra ngoài trong một vụ nổ khủng khiếp.

Đối với 4 ngôi sao nhanh nhất, chúng nằm trong một vụ nổ khá đặc biệt được gọi là "vụ nổ suy biến kép được điều khiển động lực".

Trong kịch bản này, hai sao lùn trắng quay quanh nhau và một trong hai sao đang lấy cắp vật chất từ người bạn đồng hành của nó.

Khi vật chất "lấy cắp" vượt quá một ngưỡng nhất định, một sao lùn trắng trở nên quá nặng để nhiệt bên trong cân bằng với lực hấp dẫn của toàn bộ khối lượng của nó. Tại thời điểm này, nó tự sụp đổ và phát nổ.

Hai sao lùn trắng này được các nhà khoa học biết đến vì luôn có cùng độ sáng và do đó được sử dụng để ước tính khoảng cách trong vũ trụ. Khi ngôi sao "ăn tham" phát nổ thành một siêu tân tinh, bạn đồng hành của nó bị ném vào thiên hà với tốc độ phi thường.

Các ngôi sao "chạy trốn" đều là sao lùn trắng, được đài thiên văn Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu phát hiện.

Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu hiện tại cho thấy hầu hết các siêu tân tinh sẽ tạo ra những ngôi sao "chạy trốn" này.

Sao siêu tân tinh sẽ biến mất khỏi Dải Ngân hà?

Dải Ngân hà đã phóng 10 triệu ngôi sao vào không gian giữa các thiên hà, và sẽ có một số lượng lớn đi qua vùng lân cận Mặt trời. Chỉ một số ít những ngôi sao này được biết đến trong thiên hà mênh mông và chúng là những ngôi sao sáng nhất.

Tuy nhiên chắc chắn với tốc độ cao như vậy, tất cả sao tân tinh sẽ rời khỏi Dải Ngân hà trong tương lai.

Các ngôi sao trên Dải Ngân hà cũng hứng chịu Các ngôi sao trên Dải Ngân hà cũng hứng chịu 'siêu động đất'

TTO - Ngày 13-6, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết vệ tinh quan sát không gian Gaia đã phát hiện hiện tượng starquake (tương tự động đất trên Trái đất) của các ngôi sao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên