14/03/2024 15:13 GMT+7

Người cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô là cán bộ hải quan

Sau va chạm giao thông, một cán bộ hải quan Nghệ An đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô do một người phụ nữ cầm lái.

Ông B. cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ông B. cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chiều 14-3, ông Chu Quang Hải - cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An - cho biết đơn vị đang giao cho các phòng nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy và cá nhân liên quan báo cáo vụ việc một cán bộ hải quan đập vỡ cửa kính ô tô sau vụ va chạm giao thông.

Điều tra vụ cán bộ hải quan cầm mũ đập vỡ kính ô tô do nữ cán bộ quân đội cầm lái

Ông Hải xác nhận người đập vỡ kính ô tô sau vụ va chạm giao thông tại TP Vinh là ông P.H.B. (40 tuổi), hiện đang công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy.

Tuy nhiên, đến sáng 14-3 Cục Hải quan Nghệ An vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an về vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 7h sáng 13-3, tại vòng xuyến đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô.

Vào thời điểm trên ông P.H.B. đi xe máy đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển, khiến xe máy ngã xuống đường.

Phần kính ô tô vỡ vụn sau khi ông B. dùng mũ bảo hiểm đập - Ảnh: TÂM PHẠM

Phần kính ô tô vỡ vụn sau khi ông B. dùng mũ bảo hiểm đập - Ảnh: TÂM PHẠM

Lực lượng công an đưa ông B. vào làm việc - Ảnh: TÂM PHẠM

Lực lượng công an đưa ông B. vào làm việc - Ảnh: TÂM PHẠM

Sau khi ngã, ông B. lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào tài xế xe ô tô.

Được biết, tài xế ô tô là một nữ cán bộ quân đội.

Nhiều người khi xem đoạn video clip trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước hành động có tính chất bạo lực của người đàn ông đi xe máy.

Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ các phương tiện liên quan để phục vụ điều tra.

Thanh niên chặn đường đập vỡ kính xe cấp cứu lãnh 18 tháng tùThanh niên chặn đường đập vỡ kính xe cấp cứu lãnh 18 tháng tù

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Quang Danh 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi 9 tháng tù cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản khi chặn đường đập bể kính xe cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên