13/02/2021 07:26 GMT+7

Người đã khỏi COVID-19 chỉ cần tiêm 1 liều vắc xin

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chuyên gia Pháp cho biết những người đã hết bệnh COVID-19 sẽ có miễn dịch tương tự tiêm vắc xin nên chỉ cần thêm 1 liều vắc xin nữa là đủ. Pháp cho biết đã có hơn 2,1 triệu người ở nước này tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Người đã khỏi COVID-19 chỉ cần tiêm 1 liều vắc xin - Ảnh 1.

Một phụ nữ được đưa tới trung tâm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Melun, ngoại ô Paris, Pháp hôm 8-2 - Ảnh: AP

Ngày 12-2, Pháp khuyên những người đã mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh nên tiêm chỉ một liều vắc xin (vaccine) ngừa COVID-19. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên đưa ra lời khuyên như vậy, theo Hãng tin AFP.

Hiện nay tất cả 3 loại vắc xin ngừa COVID-19 được phê duyệt sử dụng tại Liên minh châu Âu (EU) đều được phân phối với 2 liều và tiêm cách nhau nhiều tuần.

Bởi vì các cuộc thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy rằng khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh COVID-19 sẽ cao hơn đáng kể sau khi người được tiêm nhận đủ 2 liều.

Tuy nhiên, nhà chức trách y tế Pháp ngày 12-2 nói rằng những người đã mắc COVID-19 sẽ phát triển phản ứng miễn dịch tương tự với người được tiêm một liều vắc xin và việc chỉ thêm một liều có thể đã đủ.

Họ giải thích thêm việc tiêm chỉ một liều vắc xin cho người đã khỏi bệnh COVID-19 cũng "đóng vai trò nhắc nhở" hệ miễn dịch của họ về cách chống lại COVID-19.

Theo AFP, 2 nghiên cứu gần đây của Mỹ cũng cho rằng việc tiêm 1 liều vắc xin có thể có tác dụng ở những người đã mắc COVID-19 và đã phục hồi.

Pháp đã tăng tốc chương trình tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chỉ đang trong giai đoạn đầu.

Pháp cho biết tính tới hôm 11-2, hơn 2,1 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Gần 535.800 người đã được tiêm 2 liều. Trong khi đó, số người mắc COVID-19 ở Pháp đã lên tới ít nhất 3,4 triệu.

Malaysia hào phóng tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí luôn người nước ngoài Malaysia hào phóng tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí luôn người nước ngoài

TTO - Malaysia sẽ mở rộng chương trình tiêm miễn phí vắc xin ngừa COVID-19 cho tất cả người nước ngoài cư trú tại nước này, bao gồm sinh viên, người tị nạn và người nhập cư không có giấy tờ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên