10/08/2023 11:06 GMT+7

Người dân nằm la lối trước cổng trụ sở, UBND TP Quảng Ngãi báo cáo gì?

Tại buổi tiếp dân định kỳ của UBND TP Quảng Ngãi mới đây, sau khi tiếp và giải thích, có người dân không đồng tình la lối, nằm trước cổng UBND TP Quảng Ngãi gây mất an ninh trật tự.

Khu vực trụ sở UBND TP Quảng Ngãi, nơi bà Phờ nằm la lối sau khi chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi tiếp dân, giải thích liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện giữa 9 chị em bà kiện một người em còn lại đã kéo dài nhiều năm - Ảnh: TRẦN MAI

Khu vực trụ sở UBND TP Quảng Ngãi, nơi bà Phờ nằm la lối sau khi chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi tiếp dân, giải thích liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện giữa 9 chị em bà kiện một người em còn lại đã kéo dài nhiều năm - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 10-8, UBND TP Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc người dân nằm, la lối trước cổng UBND TP Quảng Ngãi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Theo báo cáo của ông Trà Thanh Danh - chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, sự việc diễn ra vào ngày 7-8. Thời điểm trên, ông Danh tiếp công dân định kỳ. Trong đó có tiếp trường hợp của bà Đinh Thị Phờ (TP.HCM) và bà Đinh Thị La (TP Quảng Ngãi).

Nội dung chị em bà La, bà Phờ đề nghị xem xét giải quyết ngăn chặn không cấp giấy phép xây dựng nhà cho em trai mình là ông Đinh Quý Mùi (TP Quảng Ngãi). Bởi diện tích đất trên đang có tranh chấp, hai bà đã gửi đơn đến TAND tối cao, tòa đang giải quyết.

Theo thông tin có được, vụ tranh thửa đất số 111, tờ bản đồ số 18, phường Trần Phú, giữa chị em bà Phờ với ông Mùi đã diễn ra rất lâu, và kéo dài. Năm 2019 và 2020 vụ việc được tòa cấp sơ thẩm, phúc thẩm và TAND cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi. Theo quyết định này, bản án dân sự phúc thẩm tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, bà La, bà Phờ không chấp hành theo bản án vì cho rằng hợp đồng cho tặng của cha mẹ đối với ông Mùi là giả mạo và tiếp tục gửi đơn đến TAND tối cao yêu cầu xem xét lại quyết định giám đốc thẩm.

Bà Đinh Thị Phờ (trái) và Đinh Thị La (phải) là đại diện cho 9 chị em, khiếu kiện ông Đinh Văn Mùi nhiều năm qua, sau khi mảnh đất cha mẹ giữa TP Quảng Ngãi đang được ông Mùi sở hữu riêng - Ảnh: TRẦN MAI

Bà Đinh Thị Phờ (trái) và Đinh Thị La (phải) là đại diện cho 9 chị em, khiếu kiện ông Đinh Văn Mùi nhiều năm qua, sau khi mảnh đất cha mẹ giữa TP Quảng Ngãi đang được ông Mùi sở hữu riêng - Ảnh: TRẦN MAI

Đồng thời cung cấp cho UBND TP Quảng Ngãi, Phòng Quản lý đô thị "giấy biên nhận" đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND tối cao về việc đã nhận đơn của mình, yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi, Phòng Quản lý đô thị dừng cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho ông Mùi, chờ kết quả giải quyết của TAND tối cao.

Tiếp nhận đơn, Phòng Quản lý đô thị đã đề nghị cung cấp quyết định của người có thẩm quyền về việc đình chỉ hoặc hoãn thi hành bản án, quyết định của các cấp tòa đã có hiệu lực thi hành cho chính quyền. Bà La, bà Phờ không cung cấp được. Đến thời điểm này, chưa có văn bản quyết định đình chỉ hoặc hoãn thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực.

Do đó, ngày 31-7, UBND TP Quảng Ngãi đã cấp giấy phép xây dựng cho ông Mùi.

UBND TP Quảng Ngãi cho biết việc cấp giấy phép xây dựng đảm bảo theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong thời gian qua chị em bà Phờ đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, tố cáo công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi, UBND phường Trần Phú tại thời điểm chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên không đúng quy định.

UBND TP Quảng Ngãi trả lời bằng văn bản các nội dung tố cáo và có thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo vì nội dung tố cáo của công dân là không có cơ sở.

Đến ngày 7-8, chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi tiếp dân trả lời, giải thích, hướng dẫn nhưng chị em bà Phờ đã không lắng nghe, la lối tại trụ sở UBND TP Quảng Ngãi. Bà Đinh Thị Phờ còn có hành vi ngồi, nằm giữa cổng UBND TP Quảng Ngãi gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan này.

Công an phường Nguyễn Nghiêm đã lập biên bản ghi nhận sự việc và xem xét xử lý theo đúng quy định.

Đây là vụ việc rất đau lòng khi 9 chị em đi kiện người em còn lại liên quan đến mảnh đất cha mẹ để lại. Sau nhiều năm, 9 chị em có cuộc sống rất khổ cực vẫn cho rằng hợp đồng cha mẹ tặng cho mảnh đất với ông Mùi là giả mạo.

Mảnh đất đánh mất ruột ràMảnh đất đánh mất ruột rà

TTO - Mảnh đất cha mẹ để lại trước đây nằm trong hẻm, giờ ra mặt tiền đã đánh mất tình máu mủ khi 9 anh em đi kiện người còn lại. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm chưa thể kết thúc vụ kiện, khi nguyên đơn cho rằng tòa đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên