18/01/2024 17:29 GMT+7

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ở Bạc Liêu phải tìm việc làm thêm bên ngoài

Do khó khăn kéo dài không được giải quyết nên viên chức không vào cơ quan, còn người đứng đầu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu phải ra ngoài làm thêm.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 18-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu vừa có báo cáo gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu "phản ảnh tình hình khó khăn" của đơn vị này.

Theo trung tâm, việc còn nợ bảo hiểm số tiền khá lớn nên hiện nay quyền lợi của viên chức trung tâm không được đảm bảo. Đặc biệt trong năm 2024 bảo hiểm y tế khám chữa bệnh của viên chức không được tiếp tục gia hạn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của viên chức tại trung tâm này.

"Từ tháng 8-2023 đến nay, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch UBND tỉnh và ban giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ có một phó giám đốc phụ trách vào cơ quan mở cửa, đóng cửa và trực cơ quan.

Trung tâm không có hoạt động gì do không có cơ chế hoạt động và điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh. Đặc biệt còn nợ lương, nợ bảo hiểm của viên chức hơn 50 tháng nên viên chức không vào cơ quan làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay phó giám đốc phụ trách vì cuộc sống bắt buộc phải tìm việc làm thêm bên ngoài để có thu nhập nuôi sống bản thân. Vì vậy không thể vào cơ quan mở cửa, đóng cửa và trực cơ quan thường xuyên được nữa", báo cáo nêu.

Trước thực trạng này, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xác định trách nhiệm nợ lương và nợ bảo hiểm của viên chức trong giai đoạn 1-1-2019 đến 12-10-2020 và giai đoạn từ 1-1-2023 đến nay để ổn định tâm lý và tinh thần của viên chức.

Đồng thời, kiến nghị sở chỉ đạo phân công người phụ trách mở cửa, đóng cửa và trực trung tâm vì hiện nay không một viên chức nào nhận việc này, bởi lý do phải tìm kiếm việc làm bên ngoài để có tiền trang trải cuộc sống.

Như Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần thông tin, tình hình khó khăn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu đã kéo dài nhiều năm qua.

Đến tháng 7-2023, lãnh đạo trung tâm ký thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động về việc đóng cửa trung tâm.

Tại cuộc họp sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy yêu cầu mở cửa hoạt động lại trung tâm này và UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Được biết, thời kỳ hoạt động ổn định, toàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bạc Liêu có đến 19 viên chức.

Tại nhiều cuộc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng từng khẳng định sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu giải quyết dứt điểm vụ việc của trung tâm này.

Một trung tâm ở Bạc Liêu tự đóng cửa: Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu báo cáoMột trung tâm ở Bạc Liêu tự đóng cửa: Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu báo cáo

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu báo cáo việc một trung tâm thuộc sở này tự đóng cửa vì không đủ điều kiện hoạt động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên