21/03/2024 10:55 GMT+7

Người được cấy chip Neuralink vào não đã chơi cờ trên máy tính liên tục 8 giờ

Mới đây, người đầu tiên trên thế giới được Công ty Neuralink của tỉ phú Elon Musk cấy chip vào não đã có thể điều khiển máy tính bằng não bộ, và chơi cờ trên máy tính mà không cần hỗ trợ.

Bệnh nhân bị liệt được cấy chip đầu tiên của Neuralink đã có thể chơi cờ trên máy tính bằng não bộ - Ảnh: REUTERS

Bệnh nhân bị liệt được cấy chip đầu tiên của Neuralink đã có thể chơi cờ trên máy tính bằng não bộ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Công ty Neuralink của tỉ phú Elon Musk đã phát sóng trực tiếp cảnh bệnh nhân đầu tiên được cấy chip sử dụng chính não bộ để chơi cờ trên máy tính hôm 20-3.

Anh Noland Arbaugh (29 tuổi), bị liệt phần thân từ vai trở xuống sau một tai nạn khi đi lặn vào tám năm trước, đã có màn chơi cờ vua trên máy laptop và di chuyển con trỏ bằng con chip do Công ty Neuralink cấy vào não của anh.

Con chip này cho phép mọi người điều khiển con trỏ máy tính hoặc bàn phím chỉ bằng suy nghĩ của họ.

Video người đàn ông chơi cờ trên máy tính bằng suy nghĩ sau khi cấy chip Neuralink vào não

Tháng trước, tỉ phú Musk cho biết anh Arbaugh đã được Neuralink cấy chip vào não, có thể điều khiển con trỏ máy tính bằng suy nghĩ của mình.

“Ca phẫu thuật cực kỳ dễ dàng. Tôi đã được xuất viện một ngày sau đó và tôi không hề bị suy giảm nhận thức”, anh Arbaugh nói trong buổi livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội X (Twitter) ngày 20-3.

“Về cơ bản, tôi đã từ bỏ việc chơi trò chơi đó, nhưng tất cả các bạn (Công ty Neuralink) đã cho tôi cơ hội làm lại điều này, và tôi đã chơi trò này liên tục trong 8 giờ”, anh Arbaugh hào hứng kể về trò chơi Civilization VI.

Anh Noland Arbaugh, một bệnh nhân bị liệt từ phần vai trở xuống hơn tám năm nay, đã có thể chơi cờ vua trên máy tính chỉ bằng chính não bộ của mình - Ảnh: DAILY MAIL

Anh Noland Arbaugh, một bệnh nhân bị liệt từ phần vai trở xuống hơn tám năm nay, đã có thể chơi cờ vua trên máy tính chỉ bằng chính não bộ của mình - Ảnh: DAILY MAIL

Về trải nghiệm của mình với công nghệ mới, anh Arbaugh cho biết con chip vẫn chưa thực sự hoàn hảo.

“Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng con chip này đã làm thay đổi cuộc đời tôi”, anh Arbaugh nói thêm.

Ông Kip Ludwig, cựu lãnh đạo bộ phận kỹ thuật thần kinh tại Viện Y tế quốc gia Mỹ, cho biết những gì Neuralink làm chưa phải là một bước đột phá.

“Vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu ở cả phía Neuralink và phía đối tượng được cấy ghép, để có thể tối đa hóa lượng thông tin cần thiết”, ông Ludwig cho biết.

Mặc dù vậy, ông Ludwig nhận định đây là một bước phát triển tích cực đối với bệnh nhân khi họ có thể giao tiếp với máy tính, điều mà họ không thể làm được trước khi cấy ghép con chip của Neuralink vào não.

“Đó chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt”, ông Ludwig nói.

Trước đó hồi tháng trước, Hãng tin Reuters đưa tin các thanh tra của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã phát hiện một số vấn đề trong việc lưu trữ hồ sơ, cũng như kiểm soát chất lượng các thí nghiệm trên động vật tại Neuralink của tỉ phú Musk.

Thông tin của FDA được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Neuralink tuyên bố họ đã được phép thử nghiệm cấy ghép chip vào não người.

Người được cấy chip vào não đã điều khiển được chuột máy tính bằng suy nghĩNgười được cấy chip vào não đã điều khiển được chuột máy tính bằng suy nghĩ

Tỉ phú Elon Musk cho biết người đầu tiên được cấy chip não từ Công ty Neuralink của ông đã bình phục hoàn toàn, và có thể điều khiển chuột máy tính bằng suy nghĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên