27/07/2023 09:45 GMT+7

Nguy kịch vì phá thai 'chui'

Gần đây Sở Y tế TP.HCM đã "giải cứu" được một số thai phụ phá thai bị tai biến sản khoa nghiêm trọng tại một số phòng khám tư nhân.

Thai phụ thăm khám thai định kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - Ảnh: THU HIẾN

Thai phụ thăm khám thai định kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) - Ảnh: THU HIẾN

Điều đáng nói ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều sản phụ phá thai bị "làm tiền ngay trên bàn mổ".

Phá thai không an toàn, hệ lụy khó lường

Cuối tháng 6-2023, thông qua quảng cáo trên mạng, thai phụ N.T.K. đã đến phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (số 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ với chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, lúc chị K. đang ở trong phòng mổ để thực hiện thủ thuật, bác sĩ tại phòng khám cho biết nếu muốn "xử" không đau và an toàn thì phải chọn gói dịch vụ với giá hơn 60 triệu đồng.

Vì quá lo sợ và đang nằm trên bàn thủ thuật nên chị K. đã đồng ý. Nhưng do không có tiền chi trả, bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán hết số tiền trên thì mới được ra về.

Gia đình đã báo với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, ngay lập tức thanh tra đã phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố (PA03) để kiểm tra, kết quả ghi nhận phòng khám này có dấu hiệu "vẽ bệnh moi tiền".

Trường hợp khác, mới đây ngày 16-7, thai phụ C.T.P.N. đến phòng khám đa khoa Nam Việt (địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM) để thực hiện nạo hút thai được khoảng 22 tuần tuổi. Sau đó chị N. thấy mệt, đau bụng, ra máu âm đạo nhiều, được nhân viên phòng khám đưa đến Bệnh viện Hùng Vương bằng xe taxi. May mắn chị N. đã được cấp cứu kịp thời.

Quảng cáo trên mạng lôi kéo người bệnh

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, để tìm kiếm được khách hàng, nhiều phòng khám tư nhân liên tục đăng bài viết quảng cáo dịch vụ phá thai trên website, đặc biệt là chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook. Những quảng cáo này dễ dàng lọt vào top tìm kiếm của các thanh công cụ của Google hoặc Facebook.

Ngoài quảng cáo phá thai trực tiếp, nhiều quảng cáo lôi kéo người bệnh phá thai bằng nhiều loại thuốc khác nhau dưới dạng viên nén hoặc thang thuốc "lạ" với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, kèm theo cam kết "an toàn, không đau".

Một trang Facebook có tên "Bác sĩ V. thăm khám phụ khoa" chạy quảng cáo dịch vụ phá thai ngoài ý muốn có địa chỉ tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn quận 5, TP.HCM.

Theo lời tư vấn của vị "bác sĩ mạng" này, nếu thai đã 22 tuần, muốn phá khi khám đủ sức khỏe thai phụ sẽ được kích sinh non, còn thai dưới 7 tuần sẽ dùng thuốc và thai dưới 12 tuần sẽ được hút thai. Người này còn tự nhận mình là bác sĩ V. của một bệnh viện lớn có uy tín, chi phí phá thai còn tùy vào kích thước của thai.

Bằng nhiều chiêu thức mạo danh các bác sĩ của bệnh viện sản khoa lớn ở TP.HCM như Từ Dũ, Hùng Vương… các phòng khám tư lôi kéo được một lượng lớn bệnh nhân vào điều trị. Không ít người bệnh đã "sập bẫy" dẫn đến tiền mất, tật mang.

Không phải cơ sở nào cũng được phép phá thai

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết - giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết tình trạng nhiều phòng khám tư nhân mạo danh bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương… để quảng cáo thu hút người bệnh trục lợi diễn ra khá thường xuyên.

Hiện nay, với những bác sĩ nếu muốn làm ngoài giờ tại các phòng khám tư nhân thì phải được sự xác nhận của bệnh viện để được cấp giấy phép. Giấy phép này xác định rõ năng lực chuyên môn của mỗi bác sĩ. Sau đó, các phòng khám này phải đến Sở Y tế để cập nhật thông tin bác sĩ đó thăm khám trong khoảng thời gian nào, địa chỉ, có trùng lặp hay không…

Cũng theo bà Tuyết, hiện nay phá thai ở Việt Nam là hợp pháp và Bộ Y tế cho phép phá thai ngoài ý muốn đến hết 22 tuần vô kinh (tuổi thai được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng với chu kỳ kinh đều - PV). Trường hợp thai lớn hơn, không cho phép vì nguy cơ tai biến rất cao, thai phụ gặp nhiều biến chứng.

"Theo từng tuổi thai sẽ có quy định cơ sở được cho phép làm. Với những phòng khám tư nhân chỉ cho phép phá thai nội khoa đến hết 7 tuần vô kinh, một số phòng khám đa khoa đủ điều kiện thẩm định có thể làm được tối đa đến 12 tuần. Trường hợp thai lớn từ 13 đến 16 tuần tuổi bắt buộc phải được thăm khám ở bệnh viện", bà Tuyết cho biết.

TS Bùi Chí Thương - trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - cho biết việc phá thai tại các cơ sở y tế "chui" sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là với thai phụ. Khi đình chỉ thai kỳ ở những cơ sở không được cấp phép, không đảm bảo quy trình, thai phụ dễ bị gặp phải biến chứng như nhiễm trùng, dính buồng tử cung, thủng tử cung… Các biến chứng này có thể dẫn đến vô sinh hoặc hiếm muộn về sau, trường hợp nhiễm trùng nặng nếu thai phụ không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tự uống thuốc phá thai, coi chừng vỡ tử cung, vô sinh

Về việc rao bán các loại thuốc phá thai, TS Bùi Chí Thương cho biết không ai được phép rao bán các loại thuốc phá thai, việc này rất nguy hại đến sức khỏe của con người. Các loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây vỡ tử cung, thai phụ phải cắt bỏ tử cung nếu không được cấp cứu kịp thời gây ra biến chứng vô sinh.

TS Thương khuyến cáo nếu thai phụ có ý định bỏ thai do các nguyên nhân như thai phụ mắc bệnh nguy hiểm, thai nhi có bệnh lý nặng… phải đến các cơ sở uy tín, được cấp phép hợp pháp rõ ràng, phải có sự kiểm định quy trình đình chỉ thai an toàn được Bộ Y tế cấp phép thực hiện.

Để tăng cường công tác quản lý, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị các bệnh viện khi tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do tai biến sau khi thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở, phòng khám tư nhân phải kịp thời báo cáo về Sở Y tế nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Về phía người dân trước khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở phải tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để được điều trị bệnh an toàn và hiệu quả. Đồng thời, khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực y tế phải báo ngay về Sở Y tế hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần làm gì khi phát hiện cơ sở y tế vi phạm?

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc 0967.771.010 hoặc tải app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế có thông tin kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Tai biến nghiêm trọng sau phá thai tại phòng khám ở TP.HCMTai biến nghiêm trọng sau phá thai tại phòng khám ở TP.HCM

Sản phụ đến phòng khám đa khoa Nam Việt (quận 10, TP.HCM) phá thai, sau đó phải đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu vì tai biến sản khoa nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên