09/11/2023 10:45 GMT+7

Nhiều người đi bộ bị cảnh sát giao thông xử phạt vì sang đường 'bất chấp'

Cảnh sát giao thông xử lý nhiều trường hợp đi bộ sang đường không đúng nơi quy định ở Hà Nội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, thậm chí bỏ chạy khi biết sẽ bị phạt.

Khu vực nút giao Mai Dịch với nhiều luồng giao thông phức tạp, tình trạng người đi bộ vi phạm diễn ra phổ biến - Ảnh: HỒNG QUANG

Khu vực nút giao Mai Dịch với nhiều luồng giao thông phức tạp, tình trạng người đi bộ vi phạm diễn ra phổ biến - Ảnh: HỒNG QUANG

Thời gian gần đây, tình trạng người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến ở Hà Nội và các thành phố lớn. Tình trạng này xảy ra nhiều tại các khu vực nút giao, ngã tư với nhiều điểm giao cắt.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 9-11, khu vực này có 2 cầu vượt bộ hành kèm lối lên xuống khá thuận tiện, gần điểm chờ xe buýt và cổng trường học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường.

Nhiều người đi bộ ở Hà Nội bị CSGT phạt do băng qua đường không đúng nơi quy định

Đây đồng thời là điểm giao thông phức tạp, lưu lượng xe cộ lớn, tập trung nhiều trường đại học và là công trường đang thi công dự án cầu vượt thép. Do vậy, việc người đi bộ cắt ngang đường gây nguy cơ tai nạn và khiến các dòng xe cộ xung đột và ùn tắc giao thông.

N.Đ.Q. (18 tuổi, sinh viên) lấy lý do sắp muộn học và cho rằng "nếu đi lên cầu sẽ mất thời gian lên xuống, không kịp vào lớp".

Theo quy định, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị xử phạt từ 60.000 - 100.000 đồng.

Khi bị lực lượng chức năng dừng lại, xử phạt về hành vi đi qua đường không đúng nơi quy định, nhiều người tỏ ra bất ngờ. Nữ sinh viên tên H. cho biết bản thân đang vội nên không đi lên cầu bộ hành mà trực tiếp đi qua dải phân cách để sang đường. Là sinh viên năm 3, cô nói mình đã có "3 năm kinh nghiệm sang đường như vậy", đồng thời không biết mình đã vi phạm luật giao thông.

Với lỗi vi phạm của mình, nữ sinh này bị xử phạt vi phạm hành chính 80.000 đồng.

Đại diện Đội cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết phần lớn người đi bộ đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên trong khung giờ cao điểm, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không tái phạm.

Một nhóm sinh viên cắt ngang dòng phương tiện trên đường Xuân Thủy để đi bộ sang đường - Ảnh: HỒNG QUANG

Một nhóm sinh viên cắt ngang dòng phương tiện trên đường Xuân Thủy để đi bộ sang đường - Ảnh: HỒNG QUANG

Trong buổi sáng 9-11, hàng loạt trường hợp bị cảnh sát giao thông nhắc nhở, xử phạt. Các trường hợp này đều tỏ ra ngỡ ngàng "vì không biết mình vi phạm" - Ảnh: HỒNG QUANG

Khi thấy cảnh sát, nhiều trường hợp đi bộ ra đoạn phố khác rồi chạy nhanh qua đường - Ảnh: HỒNG QUANG

Khi thấy cảnh sát, nhiều trường hợp đi bộ ra đoạn phố khác rồi chạy nhanh qua đường - Ảnh: HỒNG QUANG

Trong khi đó, chiếc cầu đi bộ cách nơi này chỉ vài chục mét lại vắng bóng người qua lại - Ảnh: HỒNG QUANG

Trong khi đó, chiếc cầu đi bộ cách nơi này chỉ vài chục mét lại vắng bóng người qua lại - Ảnh: HỒNG QUANG

Vụ xe cứu thương tông xe CSGT: Bác tin CSGT đang dừng xe xử lý vi phạmVụ xe cứu thương tông xe CSGT: Bác tin CSGT đang dừng xe xử lý vi phạm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xe chuyên dụng của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 7 đang hỗ trợ cảnh báo cho một ô tô khác đang bị hỏng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thì bị xe cứu thương tông trúng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên