01/04/2024 21:16 GMT+7

Nhiều tin vui cho đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng yêu cầu vận hành vào 30-6

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát '5 nhất trí' nhằm tạo đồng thuận, nhất trí cao để đưa công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối đi vào vận hành chậm nhất là ngày 30-6 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Chiều 1-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên), trực tuyến tới 9 tỉnh có dự án đi qua.

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu. Chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã có kế hoạch điều động vật tư hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3.

Thi công thần tốc, nhiều chỉ tiêu đạt 100% tiến độ

Cả 4 dự án thành phần đã bàn giao mặt bằng được 100%, vị trí móng cột và bàn giao được 231/503 (gần 45,92%). Triển khai thi công móng đồng tại 1.177 vị trí (100%); hoàn thành đúc móng được 430 vị trí; đã bàn giao 182 cột thép; hoàn thành lắp dựng 43 vị trí cột; đang lắp dựng 59 vị trí cột.

EVN kiến nghị UBND các tỉnh tiếp tục hỗ trợ giải phóng hành lang, bàn giao các khoảng néo còn lại để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn (dự kiến bắt đầu từ ngày 10-4).

Các tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng khẩn trương để kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình trong tháng 6-2024.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị EVN, EVNNPT xây dựng phương án huy động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị đóng cọc móng, bảo đảm số lượng, chất lượng cấu kiện thép đúc lớn cho cột đường dây 500kV. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thành khung giá bồi thường giải phóng mặt bằng; bố trí quỹ đất tái định cư; khẩn trương phê duyệt các phương án mở đường tạm phục vụ thi công các vị trí cột.

Lắng nghe kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ ngành, địa phương, chủ đầu tư đã có tinh thần làm việc trách nhiệm, đôn đốc, động viên các nhà thầu, thăm hỏi nhân dân để tập trung xử lý các vấn đề vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án với khí thế lao động sôi nổi. 

Thủ tướng cũng cảm ơn nhân dân nơi có dự án đi qua đã nhường đất, chỗ ở, đất canh tác, công trình dân sinh khác để cho dự án, bảo đảm đúng tiến độ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện, với tinh thần vì lợi ích chung của đất nước. 

Đến nay, dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra, song với các vướng mắc được nêu, ông cho rằng các bên cần tích cực vào cuộc, xử lý kịp thời với tinh thần không trông chờ, ỷ lại.

"5 nhất trí" để thúc tiến độ dự án hoàn thành kế hoạch

Trong đó, các bộ ngành cần sớm ban hành khung giá đền bù để thực hiện đền bù thỏa đáng cho người dân. Quá trình thi công trong điều kiện thi công khó khăn cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau, với nhân dân, các doanh nghiệp với tinh thần tất cả vì mục tiêu chung, tránh tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, phiền hà liên quan người dân, doanh nghiệp.

Về các công việc cụ thể, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các địa phương cố gắng bàn giao mặt bằng, hành lang tuyến đúng tiến độ. Hoàn thành sớm hơn khung chính sách bồi thường. Hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30-4, hoàn thành kéo dây trước ngày 30-5 để đóng điện vào tháng 6.

Trọng tâm thực hiện với tinh thần "5 nhất trí". Đó là nhất trí cao về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của đường dây để có quyết tâm cao vượt qua khó khăn, vướng mắc.

Nhất trí phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các bộ ngành, địa phương, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn lao động.

Nhất trí hoàn thành bàn giao các loại mặt bằng, hành lang tuyến, khoảng néo đúng tiến độ EVN đã đề ra.

Nhất trí hoàn thành khung chính sách để bảo đảm công tác đền bù cho người dân trước ngày 10-4.

Nhất trí hoàn thành đưa vào khai thác, các vấn đề kỹ thuật phải hoàn thành ngày 20-6, đưa công trình đi vào vận hành chậm nhất là ngày 30-6.

Với thông điệp "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", làm việc "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", Thủ tướng mong các đơn vị thi công khẩn trương với tinh thần "dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm".

Thi đua hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 kéo điện ra Bắc trong tháng 6Thi đua hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 kéo điện ra Bắc trong tháng 6

Đây là các dự án trọng điểm, cấp bách, tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên