05/12/2014 17:05 GMT+7

Taxi nếu chuyển Uber có thể trốn thuế hàng trăm tỉ đồng

N.ẨN - M.TRƯỜNG - Q.KHẢI
N.ẨN - M.TRƯỜNG - Q.KHẢI

TTO - Chiều 5-12, chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM Tạ Long Hỷ họp với báo chí về kiến nghị bộ trưởng Bộ GTVT và các cơ quan thẩm quyền xem xét thời điểm cho Uber hoạt động tại VN.

* Tiếp tục kiểm tra xe qua dịch vụ Uber

Thanh tra giao thông đang kiểm tra một chiếc xe chở khách qua dịch vụ Uber tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 5-12 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Hỷ, hiện nay Uber hoạt động ở VN đã rũ bỏ mọi trách nhiệm pháp lý, để chủ xe, lái xe và khách hàng phải tự lo, tự chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn và họ đã chối bỏ mọi nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước. Trong khi đó, các hãng taxi truyền thống đang chịu gánh nặng về thuế, phí.

Hiệp hội Taxi TP cũng thừa nhận trong vòng 1-2 năm sẽ ứng dụng công nghệ Uber vào hoạt động taxi.

Để bảo đảm bình đẳng trong kinh doanh hoạt động taxi, Hiệp hội Taxi TP.HCM kiến nghị các cơ quan thẩm quyền cần thực hiện đúng nghị định 86/2014 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vận tải. Theo đó, tất cả doanh nghiệp, trong đó có Uber, nếu chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh của nghị định trên thì chưa được phép hoạt động.

Theo ông Hỷ, nếu các doanh nghiệp taxi hiện nay chuyển sang hoạt động theo kiểu xe Uber thì mỗi năm sẽ trốn nộp thuế hàng trăm tỉ đồng.

* Cùng ngày, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính bốn xe chở khách có thu tiền theo hình thức taxi Uber tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một xe ở bến xe Miền Đông.

Đặc biệt, trong bốn chiếc xe bị lập biên bản tại sân bay Tân Sơn Nhất hầu hết đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để trình với lực lượng kiểm tra.

Ngay sau khi bị dừng xe, tài xế xe 51A-50340 Trần Văn Lăng đã trình giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô của Hợp tác xã Cơ giới vận tải thủy bộ quận 8, trong đó nêu rõ được phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô này ghi xác nhận “phương tiện 51A-50340 hiện đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại Hợp tác xã Cơ giới vận tải thủy bộ quận 8 có giá trị đến ngày 30-6-2015”.

Xác nhận với Tuổi Trẻ cùng ngày, bà Đinh Thị Lệ - chủ nhiệm Hợp tác xã Cơ giới vận tải Thủy bộ quận 8 - cho biết chiếc xe nói trên thuộc sở hữu của cá nhân Nguyễn Hồng Hưng, gia nhập hợp tác xã ngày 13-11 cùng ba chiếc xe khác. Cả ba chiếc xe này đều hoạt động chạy xe qua dịch vụ Uber. Mỗi tháng, mỗi chiếc xe đóng phí quản lý 100.000 đồng cho hợp tác xã.

Cả bốn chiếc xe chở khách qua dịch vụ Uber tại sân bay Tân Sơn Nhất đều bị lập biên bản hành chính với lỗi kinh doanh vận tải bằng ôtô mà không có đăng ký kinh doanh theo quy định và bị lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe, giấy kiểm định xe và hẹn đến ngày 15-12 giải quyết.

Uber lớn gấp đôi sau nửa năm

Bất chấp những chuyện ồn ào thời gian qua, Hãng dịch vụ taxi Uber hôm 4-12 thông báo nhận thêm 1,2 tỉ USD đầu tư, nâng giá trị của hãng này lên 40 tỉ USD.

Đây là con số đáng kinh ngạc khi biết rằng giá trị của Uber đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng nửa năm qua.

Giá trị cổ phiếu của Uber hồi tháng 6-2014 chỉ vào khoảng 18 tỉ USD, theo Bloomberg.

Đồng sáng lập Uber, ông Travis Kalanick trên trang blog của Uber tuyên bố số tiền đầu tư sẽ giúp hãng này mở rộng thị trường ở châu Á. Ngoài ra, doanh thu của dịch vụ này trong năm sau ước tính sẽ lên đến 2 tỉ USD.

Kể từ khi ra đời vào năm 2009 tại San Francisco, dịch vụ đi nhờ xe có trả tiền này đã có mặt tại 250 thành phố trên thế giới và hi vọng sẽ thuê khoảng 1 triệu tài xế vào năm sau. Ngoài chở người, Uber đang có kế hoạch mở rộng sang chở hàng hóa và các dịch vụ khác.

Không chỉ có Uber, Tập đoàn Softbank của Nhật Bản hôm 3-12 cũng tuyên bố đầu tư 250 triệu USD vào ứng dụng taxi GrabTaxi, một phiên bản tương tự Uber đang thịnh hành ở Đông Nam Á.

TRẦN PHƯƠNG

 

N.ẨN - M.TRƯỜNG - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên