19/12/2017 14:57 GMT+7

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua

PHƯƠNG THẢO
PHƯƠNG THẢO

TTO - 10 năm qua, giới giải trí xứ Hàn liên tục phải đón nhận thông tin nghệ sĩ hạng A kết thúc cuộc đời vì không chịu nổi áp lực, gần đây nhất là Kim Jonghyun của ban nhạc SHINee.

Jung Da Bin (1980-2007)

Ngày 10-2-2007, thi thể của Jung Da Bin được tìm thấy trong phòng tắm tại nhà riêng. 

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy cô dùng khăn tắm treo cổ, do áp lực đến từ công việc, không có dấu hiệu của vụ án giết người.

Jung Da Bin được khán giả biết đến qua những vai diễn vui vẻ, lạc quan yêu đời và luôn gặp may mắn trong chuyện tình cảm. 

Không đẹp lung linh, cô cuốn hút khán giả bởi nét tự nhiên cùng lối diễn chân thành. 

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 1.

Diễn viên Jung Da - Ảnh: Soompi

Bộ phim Huyền thoại Gingko mà cô hợp tác cùng nữ diễn viên kì cựu Choi Jin Sil và đạo diễn Park Je Huyn đã mở đường cho Jung Da Bin đến với sự nghiệp diễn xuất.

Theo thông tin từ người thân, bạn bè, Jung Da Bin đã rơi vào trạng thái trầm cảm từ sau khi quản lý của cô ngồi tù. Trên trang cá nhân, Jung Da Bin từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rối bời, và hình như sắp chết".

Sự ra đi của Jung Da Bin đã làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc suốt một thời gian dài, khiến khán giả không khỏi nuối tiếc khi mất đi một diễn viên tài năng và đầy triển vọng.

Choi Jin Sil (1968-2008)

Là diễn viên nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, nhất là sau thành công của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Choi Jin Sil đã khiến người hâm mộ bàng hoàng và vô cùng đau xót khi tự tử tại nhà riêng vì áp lực và trầm cảm.

Sáng ngày 2-10-2008, Choi Jin Sil được phát hiện đã treo cổ trong buồng tắmbằng một sợi dây cao su. Khi đó trong nhà cô có 7 thành viên gia đình.

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 2.

Diễn viên Choi Jin Sil - Ảnh: Koreaboo

Trước khi mất, nữ diễn viên rơi vào trạng thái trầm uất ức nặng nề, vì không chịu nổi áp lực dư luận. Cô bị đồn là ráo riết đòi nợ khiến bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. 

Cuối cùng, cô chọn cái chết để chứng minh mình trong sạch.

Cái chết của Choi Jin Sil đã kéo theo nhiều bi kịch khác, khi người thân của cô lần lượt tự sát. Em trai của Choi Jin Sil - nam ca sĩ Choi Jin Young - cũng tự kết thúc cuộc đời vào tháng 3-2010 vì căn bệnh trầm cảm. 

Sau đó, ngày 6-1-2013, chồng cũ của cô - vận động viên bóng chày Jo Sung Min, tự tử bằng một chiếc dây lưng. Quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng đã tự sát.

Sau 9 năm, hai con của Choi Jin Sil đang ở tuổi vị thành niên và có dấu hiệu sang chấn tâm lý. Tháng 8 vừa qua, Choi Joon Hee - con gái diễn viên quá cố - khiến dư luận xôn xao khi tố bị bà ngoại bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. 

Cô bé nói bị bà đánh bằng móc quần áo, bóp cổ, chửi bới rằng bé không nên có mặt trên đời, và là lý do khiến bố mẹ ly hôn. 

Cô gái 14 tuổi kể bị trầm cảm từ hồi tiểu học, từng nhiều lần tự tử bằng cách cắt cổ tay hoặc thắt cổ bằng vòi sen. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ mọi cáo buộc này vì không có chứng cứ.

Đến tận lúc này, người hâm hộ cho biết họ vẫn luôn đau lòng với bi kịch của gia đình Choi Jin Sil và mong nó đừng tiếp diễn nữa.

Jang Ja Yeon (1980-2009)

Cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon ám ảnh và khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động nhất. Không như nhiều diễn viên khác, con đường để nổi tiếng của Jang Ja Yeon chứa đầy chông gai và đau khổ. 

Cô đã phải trả giá quá đắt cho sự nghiệp.

Ngày 7-3-2009, thi thể của Jang Ja Yeon được tìm thấy tại nhà riêng ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Theo kết quả điều tra, Jang Ja Yeon treo cổ tự tử.

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 3.

Jang Ja Yeon chọn cách tự kết liễu cuộc đời sau những năm tháng tủi nhục.

Trước đó, cô gọi điện thoại cho em gái, nói rằng cảm thấy căng thẳng và muốn chết để thoát khỏi cuộc sống địa ngục. 

Đúng hai năm sau, tháng 3-2011, ngành giải trí Hàn Quốc một lần nữa xôn xao về bản tài liệu dài 230 trang được cho là bức di thư của Jang Ja Yeon trước khi chết. 

Bản tài liệu tố cáo 31 người tham gia xâm hại tình dục với hơn 100 lần trong một thời gian dài. Bức di thư này còn nêu rõ tên tuổi của những nhân vật có máu mặt trong làng giải trí xứ Hàn có dính líu tới sự việc.

Sau 5 năm qua đời, nữ diễn viên này mới được bồi thường danh dự 24 triệu won (480 triệu đồng).

Park Yong Ha (1977-2010)

Park Yong Ha là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng châu Á, góp mặt trong phim On AirBản tình ca mùa đông

Anh bước chân vào làng giải trí khi mới 17 tuổi, với vai diễn trong phim điện ảnh Theme Theater, và lấn sân sang lĩnh vực ca hát vào năm 2004.

Vào ngày 30-6-2010, mẹ Park Yong Ha phát hiện anh treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại. Nguyên nhân dẫn đến tự tử là do trầm cảm.

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 4.

Park Yong Ha - nụ cười hiền lành để lại nhiều ám ảnh - Ảnh: Koreaboo

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, Park Yong Ha từng tiết lộ anh bị mất ngủ trong suốt 14 năm, phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. 

Việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng và đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông khiến anh luôn cảm thấy nặng nề. 

Bên cạnh đó, bố anh mắc bệnh hiểm nghèo, cộng với việc công ty riêng nợ nần đã khiến cuộc sống của Park Yong Ha rơi vào bế tắc.

Thông tin nam diễn viên Park Yong Ha treo cổ tự sát tại nhà riêng công bố khiến rất nhiều người phải tiếc nuối cho sự ra đi của một ngôi sao tài năng. 

Người hâm mộ khắp châu Á phải nhỏ biết bao giọt nước mắt trước sự ra đi bất ngờ.

Kim Jonghyun (1990-2017)

18h tối 18-12, rất đông cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa có mặt phía bên ngoài căn hộ ở Cheongdamdong (Seoul), nơi Jonghyun qua đời. 

Cơ quan điều tra đã lập hàng rào phong tỏa hiện trường.

Jonghyun nhiễm độc và ngạt khí than, được cảnh sát đưa tới bệnh viện Konkuk nhưng không qua khỏi.

Chị gái cho biết Jonghyun đã có ý định tự tử lúc 16h42 cùng ngày. Cô lo lắng và chủ động cầu cứu cảnh sát nhưng mọi chuyện đều đã trễ.

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 5.

Jonghyun - thành viên ban nhạc SHINee

Trước đó, Jonghyun nhiều lần chia sẻ với chị về những khó khăn trong cuộc sống. Anh thấy cô đơn và muốn tìm đến sự giải thoát.

Trong chia sẻ gần đây nhất trên trang cá nhân, Jonghyun đã nói rất nhiều về sự đơn độc. "Tôi đã nghĩ về cuộc sống, trong bóng tôi và một mình. Khi bạn có thể buông bỏ tất cả. 

Có những tiếng thở dài nhưng nỗi đau sẽ được dừng lại. Tôi cầu nguyện mọi người sẽ không tổn thương. Tôi hy vọng sẽ chỉ có sự an yên", anh viết.

Những ngôi sao Kpop tự tử vì trầm cảm trong 10 năm qua - Ảnh 6.

Lễ viếng Kim Jonghyun trưa 19-12.

Jonghyun sinh năm 1990, là thành viên nổi bật của nhóm SHINee, được xem là một trong những ca sĩ có chất giọng tốt nhất làng Kpop. 

Anh được biết đến với tài năng về sáng tác, cũng như nhân cách rất tốt và đời tư sạch sẽ.

Sự ra đi đột ngột của Jonghyun đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và người hâm mộ Kpop nói chung. 

Thông qua mạng xã hội, hàng loạt ca sĩ đã gửi lời chia buồn, bày tỏ nỗi nuối tiếc trước sự ra đi của một người đồng nghiệp tài năng, đáng mến khi mới 27 tuổi.

Ngôi sao Kpop Kim Jonghyun (SHINee) đã chết, nghi tự tử Ngôi sao Kpop Kim Jonghyun (SHINee) đã chết, nghi tự tử Jonghyun (SHINee) để lại di thư, mong mọi người đừng trách móc Jonghyun (SHINee) để lại di thư, mong mọi người đừng trách móc Nghệ sĩ Hàn và fan viếng ngôi sao Kpop Jonghyun (SHINee) Nghệ sĩ Hàn và fan viếng ngôi sao Kpop Jonghyun (SHINee)
PHƯƠNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên