26/06/2015 15:16 GMT+7

Hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ phía Nam

NHƯ NGỌC
NHƯ NGỌC

TTO -  Ngày 26-6, Bộ NN & PTNT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn đàn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm hiện đại hóa tàu khai thác xa bờ khu vực phía Nam.

Ông Trần Thanh Nam - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) - cho biết hiện nay cả nước có trên 128.000 tàu cá, trong đó tàu đánh bắt hải sản xa bờ (công suất trên 90CV) trên 24.000 chiếc. Cùng với sự phát triển của số lượng tàu thuyền, công nghệ khai thác của nước ta cũng có một số vượt bậc như đưa các thiết bị hàng hải trên tàu cá, sử dụng vật liệu mới bảo quản sau thu hoạch.

Theo các cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT, thì nhiều năm qua chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ như: hỗ trợ tín dụng đóng mới tàu cá, hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển, hỗ trợ trang thiết bị thông tin và giám sát hoạt động tàu cá trên biển…

Nghề đánh bắt thủy sản hiện đang tạo công ăn việc làm cho hơn 400.000 lao động trên biển và hàng triệu nhân khẩu kèm theo. Hằng năm, lực lượng lao động này cung cấp trên 2,5 triệu tấn thực phẩm cho người tiêu dung trong nước.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay hơn 99% tàu cá Việt Nam vẫn là tàu gỗ, thiết kế dân gian, không gắn kết với các công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chưa tiếp cận được với các công nghệ, các thiết bị tin học, viễn thông hiện đại. Mặt khác, đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là nghề đánh bắt xa bờ.

Để nâng cao hiệu quả nghề khai thác trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đã đề xuất chính phủ trang bị các máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị đối với tàu cá xa bờ, hỗ trợ đóng mới tàu cá vỏ gỗ, thép, vật liệu mới, đẩy mạnh hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác và bảo quản thủy sản. Bên cạnh đó, chuyển giao các công nghệ khai thác hải sản tiên tiến cho cộng đồng ngư dân ven biển.

Dự kiến, số lượng khai thác hải sản xa bờ đóng mới bổ sung là 2.079 chiếc, trong đó: Đông Nam bộ là 426 chiếc và Tây Nam bộ là 185 chiếc. Số lượng tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ đóng mới bổ sung là 205 chiếc, trong đó Đông Nam bộ là 37 chiếc và Tây Nam bộ là 20 chiếc.

NHƯ NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên