17/05/2024 16:49 GMT+7

Nộp thêm 1 tỉ khắc phục hậu quả cho Phan Quốc Việt, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, do nộp thêm 1 tỉ giúp tổng giám đốc Công ty Việt Á khắc phục hậu quả.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ Việt Á - Ảnh: GIANG LONG

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ Việt Á - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 17-5, hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng 9 bị cáo có kháng cáo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, giảm một phần hình phạt đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Long 17 năm tù về tội nhận hối lộ (giảm 1 năm so với án sơ thẩm).

Ông Nguyễn Thanh Long nộp 1 tỉ giúp Phan Quốc Việt khắc phục hậu quả

Theo bản án được tòa công bố chiều nay, bị cáo Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) với mục đích được sản xuất, bán kit xét nghiệm thu lời bất chính, đã cấu kết với cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, cựu thư ký Nguyễn Huỳnh... thực hiện nhiều hành vi sai phạm.

Để được nhóm cựu lãnh đạo tại các bộ ngành, địa phương can thiệp, giúp đỡ, tổng giám đốc Việt Á đã "thỏa thuận ăn chia", đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần tổng số 3,45 triệu USD và 4 tỉ đồng, bản luận tội nêu.

Hành vi của tổng giám đốc Việt Á bị cáo buộc gây thiệt hại số tiền hơn 1.200 tỉ, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỉ. Tổng số tiền Phan Quốc Việt hối lộ các cựu quan chức trong vụ án này hơn 106 tỉ.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, lên đến 2,25 triệu USD.

Tòa đánh giá ông Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Cựu bộ trưởng được ghi nhận "hợp tác tốt với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án", quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Hội đồng xét xử khẳng định đã xem xét kỹ lưỡng "công và tội" của ông Nguyễn Thanh Long và các bị cáo khi lượng hình.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DANH TRỌNG

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Long được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới, trước phiên tòa phúc thẩm đã nộp thêm 1 tỉ đồng giúp Phan Quốc Việt khắc phục hậu quả. Ông cũng xuất trình thêm nhiều tài liệu mới về bệnh tăng huyết áp, hội chứng ngừng thở…

Bản án ghi nhận ông Nguyễn Thanh Long là giáo sư, tiến sĩ có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học ngành y, quá trình công tác có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và y tế nước nhà, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương… Cựu bộ trưởng cũng được ghi nhận có nhiều đóng góp trong công tác chống dịch COVID-19.

Từ các lẽ trên, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt để giúp bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội và sửa chữa lỗi lầm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tuyên 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Tòa sơ thẩm cáo buộc ông nhận 2,25 triệu USD từ Phan Quốc Việt để tạo điều kiện cho Công ty Việt Á được lưu hành, bán kit xét nghiệm với giá cao.

Ông Nguyễn Thanh Long khai nhận 2,25 triệu USD từ Phan Quốc Việt, nhưng phủ nhận cáo buộc "đề nghị, gợi ý" đưa tiền.

Tại phiên phúc thẩm, ông Long xin giảm nhẹ hình phạt do đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có nhiều cống hiến trong ngành y, nhiều đề tài nghiên cứu, đào tạo nhiều sinh viên ngành y. Tuy nhiên, viện kiểm sát không đồng ý với việc này, khi luận tội thì cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị bác kháng cáo của ông Long.

Tòa bác kháng cáo của tổng giám đốc Công ty Việt Á

Đối với bị cáo Phan Quốc Việt, tòa phúc thẩm nhận định hành vi sai phạm của tổng giám đốc Việt Á xuyên suốt vụ án, có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, phạm tội nhiều lần.

Phan Quốc Việt đã cấu kết, hối lộ nhiều quan chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, để Công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về kit xét nghiệm COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo đã thực hiện chuỗi hành vi sai phạm biến sản phẩm nghiên cứu thuộc đề tài sở hữu của Nhà nước thành "tài sản riêng" của Việt Á.

Công ty này đã sản xuất, bán thương mại trái phép kit xét nghiệm trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với Phan Quốc Việt. Mức án 29 năm tù cho 2 tội danh của Việt mà tòa sơ thẩm tuyên là "đúng người đúng tội, tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo".

Do đó Tòa phúc thẩm cho rằng không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Quốc Việt.

Tòa cũng không chấp nhận kháng cáo của Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Công ty Việt Á. Hội đồng xét xử nhận định mức án 15 năm tù cho 2 tội danh mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Hiệp là dưới mức thấp nhất khung truy tố, đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng khi lượng hình.

Trước đó, Việt bị Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội tuyên 25 năm tù trong vụ án khác, với cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cũng liên quan đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19.

Vũ Đình Hiệp cũng bị Tòa án quân sự phạt 6 năm tù trong cùng vụ án với Phan Quốc Việt, liên quan đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19.

Cũng được tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, ông Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) bị tòa tuyên 6 năm 3 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương) bị tuyên 12 năm tù (án sơ thẩm 13 năm tù).

Hai bị cáo được giảm hình phạt, cho hưởng án treo là: Ngụy Thị Hậu (cựu phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, CDC Bắc Giang) sơ thẩm 36 tháng tù; Lê Thị Hồng Xuyên (nhân viên CDC Bình Dương) án sơ thẩm 24 tháng tù.

Đáng chú ý, bị cáo Trần Thanh Phong (phó trưởng phòng tài chính kế toán, CDC Bình Dương) được tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự vì “không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi trong vụ án này”.

Trước đó, bị cáo Phong bị tòa sơ thẩm tuyên án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) bị tuyên y án 14 năm tù.

Đối với các bị cáo phạm tội "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", tòa tuyên y án sơ thẩm các bị cáo Trần Thị Hồng (nhân viên Công ty Việt Á) 30 tháng tù và Nguyễn Trường Giang (tổng giám đốc Công ty VNDAT) 30 tháng tù.

Tổng giám đốc Việt Á xin tòa giải đáp một số thắc mắc để Tổng giám đốc Việt Á xin tòa giải đáp một số thắc mắc để 'đi tù tâm lý thoải mái hơn'

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cho rằng "đến bây giờ cũng không được ai hướng dẫn phải chống dịch như nào để không phạm luật". Bị cáo xin tòa giải đáp thắc mắc, để "đi tù tâm lý cũng thoải mái hơn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên