26/03/2024 06:32 GMT+7

Nửa đêm, người dân Đà Nẵng vẫn chen chân xem nhạc nước ở quảng trường 29-3

Lúc 22h tối 25-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi thị sát tại công trình cải tạo, mở rộng quảng trường 29-3.

Nhạc nước đang được thử nghiệm tại quảng trường 29-3 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhạc nước đang được thử nghiệm tại quảng trường 29-3 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Kiểm tra tại khu vực trình diễn nhạc nước ở quảng trường, ông Quảng lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo việc khai thác, vận hành. 

Tham mưu nội dung khi biểu diễn nhạc nước, các màn hình phải tương tác. Còn khi không trình diễn nhạc nước thì có nội dung để phục vụ người dân xem. Nghiên cứu cảnh quan các tòa nhà xung quanh sao cho hài hòa, đẹp, phù hợp, nhất là về đêm. Chủ đề nhạc nước cần thay đổi nội dung, bản nhạc cho sinh động…

Sau đó, ông Quảng đi kiểm tra nhà điều hành bãi xe ở phía bắc và phía nam quảng trường...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe các đơn vị liên quan trao đổi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe các đơn vị liên quan trao đổi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trong khi đó, theo ghi nhận, suốt những ngày qua, người dân Đà Nẵng, du khách vẫn nườm nượp đổ về quảng trường 29-3.

Càng về tối, các con đường xung quanh quảng trường càng đông đúc, tấp nập người và xe cộ. Một số người dân đi dạo, tập thể dục, trong khi đa số người khác thì chờ thời khắc nhạc nước nổi lên.

Khoảng 22h tối 25-3, khi nước phun lên cùng với các điệu nhạc khiến ai cũng trầm trồ. Nhiều người vội lấy điện thoại ra quay hoặc chụp lại khoảnh khắc này. "Có một quảng trường khang trang, hiện đại, thoáng mát thế này ai cũng thấy vui" - ông Nguyễn Tiến Hòa (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ.

Công trình nâng cấp tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng quảng trường 29-3 có tổng mức đầu tư khoảng 212 tỉ đồng từ ngân sách thành phố và xã hội hóa.

Công trình trên gồm hai giai đoạn và ba phân khu.

Năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đã khánh thành giai đoạn một nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố.

Và hiện các đơn vị đang triển khai hoàn thiện giai đoạn hai, phân khu hai và phân khu ba với các hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài, quảng trường, nhà điều hành khu vực bãi xe phía bắc và nhà điều hành khu vực bãi xe phía nam quảng trường, hệ thống phun nước nghệ thuật, cột cờ, cảnh quan cây xanh, giao thông…

Quảng trường hiện đang vào giai đoạn hoàn thiện nhưng luôn đông đảo người đến vui chơi. Đặc biệt là nhiều người chờ để được trải nghiệm hệ thống phun nước nghệ thuật (dù đang trong giai đoạn chạy thử). Quảng trường 29-3 không khác gì lễ hội hằng đêm.

Toàn cảnh chiếu sáng cảnh quan của công trình 

Toàn cảnh chiếu sáng cảnh quan của công trình

22h tối 25-3, đông đảo người dân tập trung xem nhạc nước

22h tối 25-3, đông đảo người dân tập trung xem nhạc nước

Nhiều người dân thích thú ghi lại hình ảnh nhạc nước 

Nhiều người dân thích thú ghi lại hình ảnh nhạc nước

Quảng trường 29-3 trở thành một điểm đến mới của Đà Nẵng dù chưa thi công hoàn tất 

Quảng trường 29-3 trở thành một điểm đến mới của Đà Nẵng dù chưa thi công hoàn tất

Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m trên bán đảo Sơn TràChiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 18-2, du khách quốc tế và trong nước tấp nập du xuân, vãn cảnh, cầu an ở chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Nhiều người lần đầu được chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên