29/03/2022 11:47 GMT+7

Nước ngoài làm phim ở Việt Nam: Không nắm được kịch bản đầy đủ, hậu quả ai chịu?

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đề cập điều này và tiếp tục khẳng định mong muốn tổ chức, cá nhân nước ngoài khi làm phim tại Việt Nam phải trình duyệt kịch bản đầy đủ.

Nước ngoài làm phim ở Việt Nam: Không nắm được kịch bản đầy đủ, hậu quả ai chịu? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng

Sáng 29-3, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận về dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi).

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Văn hóa, giáo dục nêu rõ, về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong dự thảo luật, thường trực ủy ban trình 2 phương án gồm:

Phương án 1: Quy định yêu cầu kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay tại Việt Nam;

Phương án 2: Quy định yêu cầu kịch bản đầy đủ.

Đồng ý phương án 1, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, nếu ngay khâu đầu tiên tiếp cận dịch vụ sản xuất phim, các tổ chức nước ngoài đã vấp ngay rào cản là cung cấp kịch bản phim đầy đủ thì họ sẽ không mặn mà với việc sử dụng dịch vụ.

Lý do là kịch bản phim đầy đủ liên quan vấn đề bản quyền, ý tưởng sáng tạo nghệ thuật. Trong sản xuất tác phẩm nghệ thuật cần giữ bí mật, tránh bị copy ý tưởng.

Nước ngoài làm phim ở Việt Nam: Không nắm được kịch bản đầy đủ, hậu quả ai chịu? - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ảnh: Q.H.

Bà cho rằng, một bộ phim được coi là tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh khi nó ra mắt khán giả, "sẽ thế nào nếu phim chưa ra mắt khán giả mà ý tưởng kịch bản đã bị đánh cắp, hay bị sao chép?".

Từ đó đại biểu đề nghị chỉ cần cung cấp kịch bản tóm tắt và chi tiết phần quay ở Việt Nam là đủ. Bởi vì, kịch bản chi tiết chỉ là khung, đạo diễn sau này còn có thể thêm bớt nhiều chi tiết, khác với ý tưởng ban đầu. Một bộ phim chỉ được coi là tác phẩm hoàn chỉnh khi ra mắt khán giả...

Đồng tình, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng nhiều quy định tại dự thảo với các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm phim còn quá chặt chẽ, chỉ cần họ không vi phạm điều 9 về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh là đủ.

Nhìn rộng ra các quy định khác, ông Lâm nhận xét các cơ quan quản lý nhà nước còn ôm quá nhiều, nên buông bớt để đạt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.

Phát biểu giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng vẫn khẳng định mong muốn kịch bản đầy đủ phải được trình duyệt như phương án của cơ quan soạn thảo, vì qua nghiên cứu điện ảnh Trung Quốc, điện ảnh Thái Lan đều bắt buộc trình kịch bản hoàn chỉnh.

"Chúng tôi đang băn khoăn, thực tiễn gần đây nhất là bộ phim "Đồng cảm" do người Mỹ sản xuất, phần quay ở Việt Nam với hình ảnh nhân vật tham gia cuộc chiến, thời điểm đó, bối cảnh đó hoàn toàn đúng, không sai.

Nhưng khi sang Mỹ công việc khác, bối cảnh khác thì họ nói chiến tranh ở Việt Nam là cuộc chiến tranh phi nghĩa, nên Việt Nam không cho phép phát hành phim này ở Việt Nam" - ông Hùng nêu.

Ông cũng chỉ rõ, nếu chúng ta không nắm kịch bản tổng thể mà chỉ chấp nhận phân khúc ở Việt Nam thì sau này liên quan vấn đề an ninh chính trị, quốc phòng, an ninh, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cũng cho hay, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, nhưng rõ ràng thực tế nếu chỉ riêng phân cảnh quay ở Việt Nam không có gì sai song sang đất nước khác quay thì nội dung có khi lại không ổn.

Đề xuất miễn giảm giá vé xem phim tại rạp cho NSND, NSƯT

Đại biểu Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) đã đề xuất bổ sung 2 đối tượng cần ưu tiên miễn, giảm giá vé xem phim tại rạp bao gồm các NSND, NSƯT và sinh viên học các ngành đạo diễn, quay phim, biên kịch, diễn viên, lý luận, phê bình điện ảnh, ánh sáng, âm thanh, họa sĩ, thiết kế, hóa trang.

Lý giải về đề xuất này, bà Ánh cho rằng NSND, NSƯT có nhiều công lao, đóng góp lớn nền nghệ thuật nước nhà. Việc miễn giảm này thể hiện chính sách ưu việt của Nhà nước đối với những người làm văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời, số lượng NSND, NSƯT ở nước ta không nhiều, do vậy việc miễn giảm giá vé xem phim tại rạp không ảnh hưởng quá lớn đối với doanh nghiệp.

Về đối tượng sinh viên là nguồn nhân lực chính cho phát triển ngành công nghiệp văn hóa sau này. Do vậy, nếu có chính sách ưu tiên thì coi đây cũng như nguồn đầu tư thích đáng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thực hiện: Có nên lập quỹ cho bằng được? Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thực hiện: Có nên lập quỹ cho bằng được?

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần làm rõ vì sao Việt Nam có quy định rồi mà 16 năm vẫn không triển khai được Quỹ phát triển điện ảnh và đừng có lập quỹ cho bằng được.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên