27/04/2022 18:41 GMT+7

NXB Giáo Dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 mới

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ngày 27-4, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam công bố giá các bộ sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai trong năm học tới.

NXB Giáo Dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 mới - Ảnh 1.

Sách giáo khoa lớp 10 của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam - Ảnh: NXB

Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000 - 183.000 đồng (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 7 từ 208.000 - 209.000 đồng (chưa bao gồm sách tiếng Anh). 

Bộ sách giáo khoa lớp 10 từ 246.000 - 301.000 đồng (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn). Với mức giá trên, bộ sách lớp 10 sẽ gồm sách của 5/7 môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, nhà xuất bản này đã tiết giảm tối đa chi phí đầu vào để có giá sách phù hợp với chi phí của đại đa số gia đình có con em đi học. Đồng thời có chính sách tặng sách cho con các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đầu tư xây dựng tủ sách dùng chung cho các thư viện nhà trường.

Bộ sách giáo khoa lớp 10 với mức giá chính thức của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam nêu trên chưa tính giá sách môn ngoại ngữ (môn học bắt buộc). Một môn học bắt buộc khác là chương trình giáo dục địa phương, tài liệu học tập do từng địa phương biên soạn và cung cấp.

Trước đó, theo nguồn tin TTXVN, giá sách lớp 3, 7, 10 của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam có mức từ 183.000 - 480.000 đồng/bộ, trong đó bộ sách lớp 10 có giá 436.000 - 480.000 đồng nhưng không nêu rõ số đầu sách.

Phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

TTO - 44 đầu sách giáo khoa lớp 10 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa được bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, sử dụng cho năm học tới.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên